TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI ĐỨC 1.1.2021: Số trường hợp corona đã tăng ngày thứ ba liên tiếp

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/01/2022 | 23:31
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI ĐỨC 1.1.2021: Số trường hợp corona đã tăng ngày thứ ba liên tiếp

Trang n-tv.de đưa tin tối 1.1.2021, Năm mới bắt đầu với những điềm xấu: Số trường hợp corona đã tăng ngày thứ ba liên tiếp. Các Bang báo cáo nhiều ca nhiễm mới vào năm mới hơn so với Giáng sinh. Tình hình như sau:

Vào tối 1.1.2021, tại Đức đã có 17.255 ca nhiễm mới và 70 người tử vong. (Số nhiễm có thể cao hơn vì chỉ có 14 trong số 16 tiểu bang đã gửi dữ liệu mới vào đêm giao thừa). 

Một số ca nhiễm mới chưa xác định - dù là nhiễm Delta hay Omikron - Hiện tại gần 621.000 người ở Đức hiện đang bị nhiễm virus.

RKI viết: "Trước khi tiếp xúc với những người có nguy cơ đặc biệt, bạn nên tiêm phòng và xét nghiệm đầy đủ. Tất cả những khuyến cáo này cũng áp dụng cho những người đã được tiêm phòng và những người đã khỏi bệnh." Và, Do đó, RKI đưa ra lời khuyên khẩn cấp: "Hủy bỏ cũng như tránh các sự kiện khiêu vũ và các lễ kỷ niệm khác trong khu vực công, tư và giảm liên lạc gặp gỡ bạn bè".

Trong cuộc chiến chống lại virus corona, Đức phải chuẩn bị cho những vấn đề lớn vào đầu năm mới 2022: Sự lây lan của biến thể virus mới Omikron đang dẫn đến sự gia tăng chóng mặt các ca nhiễm mới ở các nước châu Âu khác. 

** Ở Ý có hơn 140.000 trường hợp lây virus mới vào ngày đầu năm mới, (Đó là số ca nhiễm mới nhiều gấp 4 lần so với giai đoạn đại dịch tồi tệ nhất cho đến nay ở Ý một năm trước)

** Tại Pháp, vào ngày đầu năm, các nhà chức trách đã ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm trùng trong ngày thứ hai liên tiếp. 

Với quan điểm về sự phát triển mạnh mẽ ở các nước láng giềng, Viện Robert Koch (RKI) đã cảnh báo trong nhiều ngày về "sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron". "Số ca nhiễm trùng tăng đột biến" cũng có thể được dự đoán ở Đức. Theo báo cáo hàng tuần cuối cùng của RKI cho năm 2021, điều này có thể dẫn đến tình trạng "quá tải nhanh chóng của hệ thống y tế" và cũng dẫn đến những thất bại trong "các lĩnh vực chăm sóc khác".

Từ Iceland đến Hy Lạp, số ca mắc bệnh đang tăng vọt, liệu Đức có thể tránh được làn sóng Omikron? Hay là chỉ còn vài ngày nữa là quá trình lây nhiễm cũng vượt khỏi tầm kiểm soát ở đây? 

Nguồn: n-tv.de - BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >