TÒA ÁN BERLIN YÊU CẦU TỔ CHỨC LẠI CUỘC BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/11/2022 | 12:13
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TÒA ÁN BERLIN YÊU CẦU TỔ CHỨC LẠI CUỘC BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Tòa án hiến pháp thủ đô Berlin của Đức vừa đưa ra một phán quyết chưa từng có tiền lệ, theo đó yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu cử địa phương năm 2021. Trong phán quyết ngày 16/11, tòa án này nêu rõ cuộc bầu cử được tổ chức ngày 26/9/2021 có quá nhiều sai sót nên về cơ bản phải tổ chức lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong thông báo chính thức ngày 17/11, Thị trưởng Berlin Franziska Giffey cho biết chính quyền thành phố không phản đối quyết định của tòa án. Theo đó, người dân Berlin sẽ đi bỏ phiếu một lần nữa vào ngày 12/2/2023 và sẽ cân nhắc lại sự lựa chọn giữa các đảng. Như vậy, chưa rõ ai sẽ là thị trưởng tiếp theo của thủ đô nước Đức.

Thị trưởng Giffey cam kết cơ quan lập pháp Berlin sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu suôn sẻ, điều chỉnh những sai sót khiến cuộc bỏ phiếu không như mong muốn. Trong khi đó, một quan chức của cơ quan lập pháp Berlin đảm bảo rằng cơ quan này sẽ tiếp tục hoạt động. Để tránh xảy ra sai sót, chính quyền sẽ mở thêm nhiều phòng bỏ phiếu tại các điểm bầu cử và sẽ có ít nhất 38.000 nhân viên bầu cử túc trực trong cuộc bầu cử lần này, thậm chí có thể nhiều hơn.

Trong đợt bầu cử vừa qua, người dân Berlin bỏ phiếu cho 4 cuộc bầu cử riêng biệt gồm bầu liên bang, tiểu bang, hội đồng địa phương và một cuộc trưng cầu ý dân về việc xã hội hóa nhà ở do các công ty lớn sở hữu.

Chánh án Tòa án hiến pháp Berlin Ludgera Selting cho rằng trong đợt bầu cử này có nhiều lá phiếu sai, thiếu hoặc sao chép vội vàng, quá ít thùng phiếu, thậm chí một số điểm bỏ phiếu hết phiếu bầu. Sai sót còn xảy ra khi phiếu từ quận Charlottenburg/Wilmersdorf bị chuyển nhầm tới một số điểm bầu cử thuộc quận Friedrichshain, khiến những điểm bầu cử này phải tạm đóng cửa để chuyển lại phiếu, dẫn đến số lượng lớn phiếu bầu không hợp lệ. Ngoài ra, một số cử tri tại một nửa trong tổng số 2.256 điểm bầu cử vẫn xếp hàng bỏ phiếu sau 18h, thời điểm cuộc bầu cử chính thức kết thúc.

Tại cuộc họp của ủy ban bầu cử tiểu bang Berlin ngày 14/10, quan chức phụ trách bầu cử, bà Petra Michaelis đã nộp đơn xin từ chức và thừa nhận những vi phạm trong quy định bầu cử xảy ra ở 2 quận thuộc tiểu bang Berlin có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm phiếu. Sau khi nộp đơn từ chức, bà Michaelis đề nghị tòa án xem xét lại kết quả ở 2 khu vực thuộc quận phía Tây và quận phía Đông của Berlin.

Nguồn: Phương Hoa (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan