TỌA ĐÀM KHỞI NGHIỆP: ´ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LÀ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/09/2018 | 23:12
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
TỌA ĐÀM KHỞI NGHIỆP:  ´ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LÀ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG´

Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Hội sinh viên Việt Nam tại Berlin và Potsdam tiếp tục kết hợp với Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp phi lợi nhuận SVF (Startup Vietnam Foundation) mang đến sự kiện thứ hai trong chuỗi chương trình hỗ trợ khởi nghiệp dành cho cộng đồng người Việt Nam ở Đức – diễn đàn mang tên “Innovation changes the game„ – “Đổi mới sáng tạo là chìa khóa thành công„

Sau buổi trò chuyện với CEO của Startup Vietnam Foundation lần trước, các bạn thanh niên, sinh viên đến với diễn đàn lần này đã có cơ hội gặp gỡ anh Nguyễn Duy- COO của quỹ hỗ trợ khởi nghiệp SVF đồng thời là CEO của Kova Trading thuộc tập đoàn sơn KOVA tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cùng tham gia trong phần tọa đàm là anh Nguyễn Bách Việt và anh Lê Vũ Hoàng – 2 CEO và đồng sáng lập công ty SEJONG SJC và cũng là hai trong ba thành viên của đội VioT - quán quân cuộc thi Vietchallenge 2018 dành cho các startup Việt trên toàn thế giới tổ chức tại Mỹ tháng Tư vừa qua.

Đến với chương trình với tư cách diễn giả, anh Nguyễn Duy đã giới thiệu về Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam SVF trước khi bắt đầu với chủ đề “Bốn nguồn vốn khởi nghiệp”. SVF là tổ chức xã hội hóa và phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam với sứ mệnh đưa các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam ra thế giới. Là nơi quy tụ của các doanh nhân thành đạt, các chính trị gia, chuyên gia và nhà khoa học với cùng một sứ mệnh “cho đi” để tạo ra “giá trị”, SVF hiện nay không chỉ mang đến nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng cho các bạn trẻ khởi nghiệp mà còn trở thành cầu nối giữa startup với những nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nhân, đối tác phân phối trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Bốn nguồn vốn khởi nghiệp”, anh Nguyễn Duy giúp các bạn tham gia mở rộng giới hạn của từ “vốn” trong quá trình khởi nghiệp. “Vốn”- hơn cả khái niệm liên quan đến tài chính- còn là tri thức, là các mối quan hệ, là uy tín mà mỗi người trẻ cần phải tích lũy, xây dựng một cách nghiêm túc trong suốt quá trình học và làm. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình của Tập đoàn sơn KOVA, anh Duy cũng rất nhiệt tình giải đáp những câu hỏi liên quan đến việc kinh doanh của các công ty gia đình (Family Business), đặc biệt là cách để giữ vững được giá trị truyền thống nhưng vẫn liên tục đổi mới sáng tạo để thích nghi với nền kinh tế xã hội đang chuyển mình không ngừng ở Việt Nam.

Sau giờ nghỉ giải lao là phần tọa đàm với sự góp mặt của anh Nguyễn Duy và hai nhà sáng lập của Công ty Sejong- anh Nguyễn Bách Việt và anh Lê Vũ Hoàng.

Công ty Sejong hay còn gọi và VioT chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị kết nối Internet (Internet vạn vật). Các thiết bị dùng trong công nghiệp và nông nghiệp do Sejong sản xuất có phần mềm cảm biến thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác phân tích, tối ưu hóa, từ đó đưa ra các giải pháp làm tăng năng xuất, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm công- nông nghiệp.

Anh Nguyễn Bách Việt với 10 năm kinh nghiệm trong ngành quản trị mạng cùng với anh Lê Vũ Hoàng - từng là quán quân chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2005 và giành nhiều giải thưởng quốc tế về Robot và IoT - đã mang đến những thông tin bổ ích về sự hội nhập của nước ta vào làn sóng công nghệ 4.0 trên toàn cầu.

Chương trình là cơ hội để các bạn sinh viên lắng nghe về tư duy đổi mới sáng tạo, những thách thức khi tiếp cận và thực hiện ý tưởng mới cũng như cách tận dụng những lợi thế sẵn có của du học sinh trong quá trình ứng dụng tư duy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển bản thân. Đều là những người đã trải qua thời gian học tập tại nước ngoài và đang trong quá trình đưa doanh nghiệp của mình phát triển trong môi trường với nhiều biến chuyển xoay quanh những ý tưởng đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, các vị khách mời đã mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng và những bài học kinh nghiệm có tính ứng dụng cao cho các bạn sinh viên, du học sinh Việt Nam đang sống và học tập tại Đức.

Nguồn: Giang Dao – Đại diện Ban tổ chức chương trình

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan