QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SAU CUỘC HỌP KẾT THÚC VÀO CHIỀU TỐI 14.10.2020 TẠI PHỦ THỦ TƯỚNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/10/2020 | 23:08
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SAU CUỘC HỌP KẾT THÚC VÀO CHIỀU TỐI 14.10.2020  TẠI PHỦ THỦ TƯỚNG

Do tình hình dịch Corona virut đang tăng lên “vượt quá giới hạn” tại CHLB Đức trong một tuần vừa qua, hôm nay, 14.10, Thủ tướng Angela Merkel đã có cuộc họp tham vấn các biện pháp chống lại “kẻ thù vô hình” với Thủ hiến các Bang để bàn và ra những quyết định mới. Mặc dù số lượng ca lây nhiễm cao, các vị lãnh đạo cấp cao vẫn gặp nhau trực tiếp tại Phủ Thủ tướng lần đầu tiên kể từ giữa tháng 6, cho thấy tình hình khẩn cấp và nghiêm trọng như thế nào.

Thủ tướng Merkel không hài lòng với các quyết định: “Chưa đủ rắn để có thể đẩy lùi dịch bệnh corona virus và thiếu sự thống nhất hành động giữa các Bang”. Thủ tướng Merkel đã nhiều lần nói rõ rằng phải tìm cách ngăn chặn dịch bệnh, không thể để một đợt đóng cửa thứ 2 xảy ra.

Đây là kết quả của cuộc họp, Chính phủ đã thống nhất với những luật Corona mới:

1. Ở khu vực nào tỷ lệ lây nhiễm tăng, lập tức thực hiện lệnh: tiệc tùng tư nhân tại gia chỉ được phép 2 gia đình - (sinh Nhật , đám cưới, tang lễ v.v.

2. Vùng nào lên Bảng đỏ (báo động đỏ) thì chỉ được phép 10 người gặp nhau nơi công cộng, các nói như nhà hàng, họp hành - Thậm chí chỉ được phép hai gia đình hoặc năm người gặp nhau (khác gia đình)

3. Các tiểu Bang và vùng nào tỉ lệ người nhiễm từ 50/100.000 người thì thực hiện lệnh giờ giới nghiêm —> tức là sau 23:00 đóng cửa toàn bộ quầy quán ngành nhà hàng.

4. Thành phố nào tỉ lệ lây nhiễm tăng mạnh thì thực hiện bắt đeo khẩu trang mở rộng hơn nữa (ví dụ đeo mọi lúc mọi nơi..)

5. Chính phủ đưa ra các gói hỗ trợ cho những quán vì giờ giới nghiêm mà ảnh hưởng doanh thu - (Sẽ có thông tin cụ thể)

6. Lực lượng vũ trang sẵn sàng gửi tới Gesundheitsamt 5000 người và trong vài tuần nữa là 15.000 người để hỗ trợ.

7. Cách ly nếu đi du lịch về từ vùng nguy hiểm - Luật được áp dụng từ 8.11: 10 ngày bị cách ly nếu ko có test âm tính corona trình báo.

*** Viện Robert Koch (RKI) khuyến cáo: Tiếp tục tuân thủ các quy tắc AHA + A + L (giữ khoảng cách - tuân thủ các quy tắc vệ sinh - đeo khẩu trang hàng ngày, sử dụng ứng dụng cảnh báo Corona và thông gió - Tạm "gác" nghỉ Thu và tổ chức Party)

Nguồn: CTV Viet-bao.de Mỹ Hà Phan dịch theo Berliner-Morgenpost 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >