TỔNG HỢP TIN MỚI SÁNG 26.11.2021 CẦN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/11/2021 | 11:19
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TỔNG HỢP TIN MỚI SÁNG 26.11.2021 CẦN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý

1 - WHO CẢNH BÁO: BIẾN THỂ B.1.1.529 Ở NAM PHI “ĐÁNG LO NGẠI VÀ NGHIÊM TRỌNG”

Theo AFP đưa tin tối 25.11.2021: Các nhà khoa học ở Nam Phi đã phát hiện một biến thể mới của virus coronavirus đang gây lo ngại. Nhà virus học Tulio de Oliveira cho biết biến thể có tên khoa học B.1.1.529 "có số lượng đột biến rất cao". Cho đến nay, biến thể này cũng đã được phát hiện ở Botswana và Hồng Kông trong số những du khách đến từ Nam Phi. 

Bộ trưởng Y tế Joe Phaahla mô tả biến thể này là "đáng lo ngại nghiêm trọng" và là nguyên nhân của sự gia tăng "theo cấp số nhân, đó là một mối đe dọa lớn". Theo các nhà khoa học, biến thể mới có ít nhất mười đột biến >> so với biến thể delta chỉ có hai, với biến thể Beta là ba. 

Chuyên gia Richard Lessell cho biết: “Điều khiến chúng tôi lo lắng là biến thể này không chỉ có thể tăng khả năng lây truyền mà còn có thể vượt qua các bộ phận của hệ thống miễn dịch và sự bảo vệ”. Theo các chuyên gia, cho đến nay, biến thể mới chủ yếu lan truyền trong giới trẻ. Hiệu quả của vắc xin chống lại biến thể vi rút này vẫn chưa rõ ràng. 

WHO cho biết, Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi. Chiến dịch tiêm chủng ở đó bắt đầu chậm chạp, 41% người dân đã được tiêm một liều cho đến nay và 35% đã được tiêm chủng đầy đủ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến sẽ thảo luận về B.1.1.529 vào thứ Sáu. (Nguồn: AFP – BBT biên dịch)

2 - CẦN CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHO NHỮNG KHÓ KHĂN Ở PHÍA TRƯỚC

Theo CTV Tran Thanh Phong biên dịch từ trang Tagesschau: Biến chủng B.1.1.529 xuất hiện ở Nam Phi khiến các quốc gia còn lại cân nhắc việc cấm nhập cảnh.

Nước Đức trong 24 giờ qua có tới 76.414 ca + Covid-19. Tử vong là 357.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới, ông Frank Ulrich Montgomery, cảnh báo: "Chúng ta đang chuẩn bị cho tình huống phải phân loại bệnh nhân. Nếu điều đó xảy ra, mọi bệnh nhân đều được xem xét bất kể nguồn gốc, tôn giáo của mình, người đó có được tiêm phòng hay không. Các bác sĩ phải quyết định trong trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân nào được ưu tiên, nếu khả năng chăm sóc đặc biệt không còn đủ chỗ cho tất cả mọi người".  

3 - TIN VUI VIỆT NAM:

Bản tin từ ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội: Sáng nay, Hà Nội nhận 2.074.410 liều vaccine BioNTech-Pfizer. Ngoài ra còn một vận đơn với vaccine của hãng khác cũng đang trên đường tới Việt Nam. Đây là những lô vaccine trong tổng số 18 triệu liều mà Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam thông qua quỹ COVAX.

Another shipment of 2,074,410 doses of #Pfizer vaccine arrived in Hanoi early this morning, and more are on the way! The United States has donated over 18 million vaccines through COVAX as part of our steadfast commitment to support Vietnam in the fight against COVID-19. 

4 - HÀNG KHÔNG ĐỨC “PHANH KHẨN CẤP” VỚI NAM PHI

Trang n-tv.de vừa đưa tin sáng 26.11: Do biến thể Corona mới, Chính phủ Đức quyết định hạn chế mạnh mẽ giao thông hàng không với Nam Phi. Bộ Y tế Liên bang thông báo „Các hãng hàng không chỉ được phép chở công dân của mình trở về Đức." Ngoài ra, tất cả những người nhập cảnh sẽ phải cách ly trong 14 ngày - ngay cả khi họ đã được tiêm phòng đầy đủ. 

Ủy ban EU cũng muốn hạn chế việc đi lại từ miền nam châu Phi đến EU ở mức tuyệt đối vì biến thể mới, có thể nguy hiểm hơn của coronavirus. 

Sự lây lan của một biến thể mới, rất nguy hiểm của coronavirus ở miền nam châu Phi đã làm dấy lên lo ngại quốc tế. Các quốc gia cần Phanh khẩn cấp và đình chỉ giao thông hàng không. Hà Lan, Ý, Cộng hòa Séc và Áo đã áp dụng các hạn chế nhập cảnh.

Các chuyên gia lo ngại rằng biến thể B.1.1529 không chỉ rất dễ lây lan do một số lượng lớn đột biến bất thường mà còn có thể xuyên thủng lá chắn bảo vệ của vắc-xin một cách dễ dàng hơn. Ngoài Đức, Anh và Israel, Nhật Bản cũng hạn chế lưu thông hàng không tới các quốc gia trong khu vực để đề phòng.

5 - THÔNG BÁO TIÊM CHỦNG:

*** THỨ BẢY 27.11.2021: Trong TTTM Đồng Xuân, xe Bus tiêm chủng sẽ phục vụ bà con (kể cả không có giấy tờ) >> Từ 9 đến 15 giờ. (Trước Hale 3)

*** CHỦ NHẬT 28.11: Phòng khám Bác Sỹ Mai Thy thông báo tiêm tăng cường giúp bà con

Loại thuốc: Biontech và Modena 1- tiêm phòng mũi 3 dành cho mọi người đã tiêm mũi 2 trước đó 5 tháng và tiêm mũi 1 và 2 cho tất cả đối tượng.

Thời gian: 10 giờ đến 13 giờ 28/11/ 2021 
Địa chỉ tại Haus 9 ( đối diện trạm xăng) - Herzberg str 128-139 -10365 Berlin

Lưu ý: Gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho y tá để xin termin (có hẹn thì đến đúng giờ và không được tự đến): 0159-06382487

>> Các quy tắc 2G + 2G-Plus + 3G đã ban hành trên toàn nước Đức. Bà con chú ý tìm hiểu và thực hiện, tránh bị phạt và mất thời gian, nhỡ việc...

----------------------------------------

** P/s: BBT luôn đưa tin tốt giúp cộng đồng và hoàn toàn MIỄN PHÍ (không bán) - Các báo nào muốn lấy lại, yêu cầu ghi rõ nguồn.

** Kính mong các bạn iu CHIA SẺ giúp tất cả những bài do BBT cập nhật, để mọi người vào theo dõi những thông tin nhanh và bổ ích dành cho cộng đồng. (Trân trọng cám ơn - Đây là FB mới của Quỳnh Nga (Trang FB cũ, đang chờ để lấy lại)

- BBT vẫn tiếp tục tư vấn miễn phí từ A tới Z giúp đỡ bà con - Ai cần, hãy liên hệ theo số ĐT: 0152 33903099 Viber + zalo

TIN BỔ ÍCH: Cả nhà chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé - Xin cám ơn.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >