TỔNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM NHỮNG NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG TƯƠNG LAI 2021

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/10/2021 | 14:47
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
TỔNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM NHỮNG NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG TƯƠNG LAI 2021

Sau ba tháng phát động Cuộc thi “Tìm kiếm Những ngôi sao Phương Đông tương lai 2021``(Future Eastern Stars - FEAST 2021) (từ tháng 7-10/2021) đã kết thúc. Cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các thí sinh, các bậc phụ huynh và đồng bào, kiều bào khắp năm châu.

Cuộc thi này được ICI/Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (ICI/VAG) uỷ nhiệm cho Đơn vị sứ giả Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ phối hợp với Truyền hình HiTV/Truyền hình Cáp Hà Nội, Đài PT-TH Thanh Hoá, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Người làm báo, ICI/Hội đồng liên đoàn tranh biện Việt Nam toàn cầu tổ chức.
 
Đây là cuộc thi mang tính quốc tế, được tổ chức theo hình thức online, trên qui mô toàn cầu, đã thu hút được 1455 thí sinh đến từ 17 quốc gia và liên quốc gia trên cả năm châu lục trên thế giới tham dự. Đặc biệt là cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, tư vấn, cố vấn trực tiếp, gián tiếp của 107 thành viên Ban tổ chức là các nhà trí thức, khoa học, chuyên gia, chính khách, kiều bào đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả năm châu lục trên thế giới.
 
Cuộc thi diễn ra theo 3 vòng: Vòng 1 “Việt Nam trong tôi” dưới hình thức hùng biện; Vòng 2 “Thiên sứ Vua Hùng toàn cầu” dưới hình thức hùng biện; Vòng 3- Chung kết “Những ngôi sao phương Đông” dưới hình thức tranh biện. Ban tổ chức, Ban giám sát, Ban Giám khảo là các chuyên gia đến từ Giải vô địch Thế giới WUDC, WSDC, Đại học Hamburg (Đức), Kuyshu (Nhật Bản), Solbridge (Hàn Quốc), Fulbright, RMIT, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Việt Nam), Đại học Yale, Đại học Harvard, Đại học Princeton (Hoa Kỳ) đã làm việc công tâm và lựa chọn được các giải thưởng:
 
- 6 Giải Quán quân gồm Đội Thức giấc, Qua Thung lũng, Nón lá Phương Nam, Bears and Berries, Golden Star, Nhóm 1 - 6A6 (Bảng tiếng Việt và tiếng Anh, các đội thí sinh/học sinh từ 8 -18 tuổi); 6 Giải Á quân; 6 Giải Ba; 18 Giải Thiên sứ Vua Hùng (trong các lĩnh vực: Y khoa, Nghệ Thuật, Phật Học, Báo chí Truyền thông, Ngoại giao, Lịch Sử, Khoa học, Võ Thuật, Văn Hóa, Hòa bình, Truyền cảm hứng, Không gian vũ trụ, Du lịch, Nhân ái, Tài năng, Âm nhạc, Ẩm thực, Trí tuệ); 18 Giải Vinh danh Hữu nghị quốc tế là: (Châu Á) Việt Nam (3 giải), Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore; (Châu Âu) Vương Quốc Anh, Cộng Hoà Séc, Hungary, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Bang Nga; (Châu Phi) Nigeria; (Châu Úc) Australia; (Châu Mỹ) Hoa Kỳ. Đặc biệt, để ghi nhận tài năng của các em, Ban tổ chức, ICI/Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã quyết định trao tặng các em thí sinh Chương trình học bổng Phóng viên trẻ toàn cầu, nhằm tạo nền tảng và môi trường kết nối, truyền cảm hứng, giao lưu liên văn hoá, khoa học và truyền thông quốc tế cho các em và thế hệ người Việt trẻ khắp năm châu.
 
Cuộc thi “Tìm kiếm Những ngôi sao Phương Đông tương lai 2021`` đã kết thúc tốt đẹp, Ban tổ chức xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cơ quan ban ngành trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí-truyền thông của Việt Nam, kiều bào và quốc tế, các tổ chức hội đoàn cộng đồng kiều bào các nước, các cơ quan tổ chức quốc tế, cùng đông đảo Quí nhà trường, Quý thầy cô và các bậc phụ huynh, công chúng đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế. Bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm đối với thế hệ người Việt trẻ, quí vị đã góp phần trực tiếp và gián tiếp làm lên thành công của cuộc thi này. Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau chúng ta sẽ kiến tạo được một môi trường giao lưu trí tuệ cho thế hệ người Việt trẻ, thắp lên ngọn lửa lạc hồng, lan toả giá trị văn hoá và phẩm hạnh Việt trên toàn cầu. 
 
Trân trọng
 
Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập, liên hệ:                              
Fanpage Ngày quốc Tổ Việt Nam toàn cầu: https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau. 
Email: nhungngoisaophuongdong@gmail.com.  
(BTC xin gửi kèm một số nhận xét và hình ảnh Lễ trao giải FEAST´2021).
                                                             
BAN TỔ CHỨC FEAST 2021
 
 
** Một số nhận xét về cuộc thi FEAST´2021
 
1. ThS Phan Mỹ Linh (Trưởng Ban giám khảo, Trưởng Ban chuyên môn): ``FEAST’21 là một bước tiến vượt bậc của cộng đồng tranh-hùng biện Việt Nam nói riêng và trí thức trẻ của chúng ta nói chung. Chưa ở một cuộc thi nào trên thế giới mà sự học hỏi, tinh thần yêu nước và ý thức giáo dục nâng cao giá trị phẩm hạnh dân tộc được đề cao đến vậy. Các em học sinh đến không chỉ để tranh tài, mà quan trọng hơn các em được học hỏi giao lưu, hướng dẫn để tiến bộ qua từng thử thách. Xin cảm ơn tầm nhìn của Ban dự án Ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời đến vậy``.
 
2. Giáo sư, Tiến sĩ Joshua Park, Đại học Harvard, Trưởng Ban giám khảo Giải vô địch Tranh biện thế giới khối Trung học Phổ Thông World Schools Debating Championship (Chủ toạ Trung kết Bảng tiếng Anh, FEAST´21): ``Hai năm trước khi tôi gặp đội ngũ sáng lập viên của ICI/Hội đồng Tranh biện Việt Nam toàn cầu, tôi đã đưa cho các bạn trẻ 1 thử thách để gắn kết nguồn tri thức cho Việt Nam không chỉ trong nước mà toàn cầu. Hôm nay được mời đến đây với tư cách Chủ toạ trận chung kết Cuộc thi Tìm kiếm những ngôi sao Phương Đông tương lai, tôi vô cùng xúc động và tự hào về khối đại đoàn kết dân tộc của người Việt Nam. Rất hiếm quốc gia nào trên thế giới có thể làm được điều kỳ diệu này - và các bạn đã làm được. Chúc mừng FEAST’21, Chúc mừng Việt Nam``.
 
3. Bà Ngô Thị Tuyến, Đại sứ thiện chí ICI/VAG, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ (Trưởng Ban tổ chức): ``Qua cuộc thi này, các em đã góp phần lan tỏa những thông điệp yêu thương, những nét đẹp văn hóa thuần Việt, đặc biệt, là thể hiện lòng tự hào dân tộc cùng với những truyền thống tốt đẹp ngàn đời từ quê hương Việt Nam khiến thế hệ chúng tôi và rất nhiều kiều bào vô cùng xúc động``.
 
4. Thí sinh Phạm Bùi Gia Khanh (Thành viên Đội Bears and Berries – Giải Quán quân, Bảng B tiếng Anh): ``Vào giây phút này thì con thật sự cảm thấy rất bất ngờ và vinh dự khi được nhận giải thưởng Thiên sứ. Con hiểu được và cô cùng trân trọng vai trò của Thiên sứ khi mang danh hiệu này với tư cách là con cháu vua Hùng và là công dân toàn cầu. Con được tiếp thêm sức mạnh và ý chí. Qua cuộc thi này, nhất là vòng chung kết, chủ đề được đưa ra khiến con hiểu được tầm quan trọng của việc biết đến và trân trọng lịch sử của đất nước cũng như là liên kết với tổ tiên. Con thấy vô cùng tự hào là người Việt Nam và công dân toàn cầu. Cuộc thi rất có ý nghĩa và con mong sẽ được tổ chức hàng năm để chúng con được giao lưu và tiếp tục lan toả tinh thân dân tộc``.
 
5. Thí sinh Ndekwe Edna Alta (Giải Vinh danh Hữu nghị quốc tế, Đội Nigeria – Canada): ``Em rất vui được tham dự cuộc thi FEAST´ 2021. Cuộc thi đã giúp em học học được rất nhiều điều, đặc biệt là tranh biện. Trước đây em chưa từng tranh biện, nhưng khi tham gia em đã được các thầy cô trong BTC giúp đỡ cũng như học hỏi từ các bạn để nâng cao kĩ năng của mình. Em nghĩ điều quan trọng nhất của cuộc thi đó là hình ảnh, phẩm chất của con người và văn hoá Việt Nam được giới thiệu tới đông đảo con cháu vua Hùng ở khắp nơi trên thế giới. Em cũng đã được làm quen với rất nhiều các bạn tài năng ở các quốc gia khác nhau. Em cảm ơn BTC đã tạo nên một cuộc thi rất ý nghĩa và bổ ích này``.
 
6. Phụ huynh Lily Nguyễn (Malaysia): ``Với cảm nhận của bản thân tôi cũng như nhiều phụ huynh của các thí sinh ở Malaysia thì: Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, một cơ hội thú vị để các bạn trẻ người Việt trên thế giới có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa. Ở vòng 1 và 2, các bạn có cơ hội thể hiện: (1) Khả năng xây dựng 1 video với chủ đề cụ thể, có thể xem đây là một tác phẩm báo chí mà các bạn vừa là biên tập, quay phim, vừa là nhân vật chính thể hiện khả năng nói trước ống kính; (2) Các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở nước ngoài nói chung và Malaysia nói riêng, có cơ hội thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc Việt Nam, quê hương, nguồn cội của các em. Ở vòng 2 và 3, các bạn được cơ hội thể hiện: (1) Khả năng hùng biện, tranh biện. (2) Khả năng xử lí các vấn đề chính trị, xã hội, các vấn đề quốc tế. (3) Và có lẽ điều mà không ít các phụ huynh ở Malaysia cảm xúc nhiều nhất là hình ảnh các con đứng trước màn hình laptop, hướng về cờ đỏ sao vàng, hát bài quốc ca``.
 
7. TS Nguyễn Thị Bích Yến, Phóng viên thường trú Báo Văn nghệ tại Áo, EU, Liên hiệp quốc tại Vienna, Chủ tịch sáng lập và điều hành ICI International (Trưởng Ban chỉ đạo): ``FEAST´2021 đã cho chúng tôi thấy được tấm lòng, trí tuệ và tầm vóc của thế hệ người Việt trẻ hiện nay, cũng như thấy được sự quan tâm của Cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế đối với thế hệ trẻ. Chúng tôi tin tưởng rằng khi đã là những ngôi sao Phương Đông, những công dân toàn cầu, nhất định các em sẽ giữ đạo hiếu với Tổ tiên, dân tộc, thực hiện sứ mệnh lan toả các giá trị văn hoá và phẩm hạnh Việt trên toàn cầu``.
 
CUỘC THI ´TÌM KIẾM NHỮNG NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG TƯƠNG LAI´
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >