TỔNG THỐNG ĐỨC KÊU GỌI ĐOÀN KẾT TRONG BÀI PHÁT BIỂU VỀ ´TÌNH TRẠNG QUỐC GIA´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/10/2022 | 10:47
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TỔNG THỐNG ĐỨC KÊU GỌI ĐOÀN KẾT TRONG BÀI PHÁT BIỂU VỀ ´TÌNH TRẠNG QUỐC GIA´

Ngày 28/10, tại Cung điện Bellevue, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có bài phát biểu về “Tình trạng quốc gia” với lời kêu gọi đoàn kết.

Đại diện nhiều tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và những người trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên nước Đức tham gia sự kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, bài phát biểu của Tổng thống được đưa ra vào thời điểm nước Đức đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó lạm phát cao kỷ lục và khủng hoảng năng lượng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đang tác động mạnh đến cuộc sống của người dân trong nhiều tháng qua.

Thông qua những mô tả về cuộc xung đột, ông Steinmeier đã nhấn mạnh đến những tác động dẫn đến cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất mà một nước Đức thống nhất từng trải qua. Ông cảnh báo rằng: “Những năm khó khăn và khó khăn hơn đang ở phía trước”. Theo người đứng đầu quốc gia, một điều rõ ràng là nước Đức sẽ phải chấp nhận tình trạng tài chính giảm sút trong vài năm tới. Hầu hết mọi người sẽ cảm nhận điều này trong một thời gian dài. Ông nói: “Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi chúng ta phải học cách khiêm tốn trở lại”. Mặc dù vậy, ông Steinmeier khẳng định trong bối cảnh tỷ lệ nghèo đói gia tăng, chính phủ vẫn đảm bảo vẫn sẽ giúp đỡ những người khó khăn nhất. 

Ngoài việc đề cập đến những thách thức trong tương lai đối với Đức, ông Steinmeier kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu. Ông nêu rõ: “Nếu không có cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tất cả những điều này chẳng là gì cả. Cuộc chiến này đòi hỏi sức mạnh của tất cả chúng ta. Hãy chứng minh sức mạnh của chúng ta trong những thay đổi đó ngay từ bây giờ! Hãy giúp con, cháu chúng ta để chúng có cuộc sống tốt đẹp trên hành tinh của chúng ta. Tất cả nằm trong tay chúng ta!”.

Liên quan đến lời kêu gọi đoàn kết, ông Steinmeier khẳng định: “Sự gắn kết không tự đến, nó phải được hành động. Nó là kết quả của con người, của sự đồng cảm, của trách nhiệm và lòng bác ái”.

Nguồn: Phương Hoa (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan