TRẢI NGHIỆM MỘT ´NGÔI LÀNG CHÂU ÂU´ GIỮA HÀ NỘI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/05/2023 | 11:48
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
TRẢI NGHIỆM MỘT ´NGÔI LÀNG CHÂU ÂU´ GIỮA HÀ NỘI

Từ 12-14/5, "Ngôi làng châu Âu" - sự kiện văn hóa châu Âu lớn nhất năm 2023 tại Việt Nam - sẽ được tổ chức tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mở cửa tự do cho người xem, đây là sự kiện được tổ chức trở lại sau 5 năm, hứa hẹn mang tới cho công chúng một không gian tổng hòa các cảm xúc thông qua những trải nghiệm văn hóa đa dạng của châu Âu từ nghệ thuật, ẩm thực đến phong cách sống ngay tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) cùng các Đại Sứ quán Thành viên EU tổ chức.

Sau lần tổ chức năm 2018, sự kiện năm nay quy tụ các quốc gia thành viên EU mang đến những nét văn hóa và bản sắc riêng biệt. 

Tham gia sự kiện, công chúng có cơ hội thưởng thức hơn 20 màn trình diễn âm nhạc cuốn hút tại sân khấu chính của Ngôi làng châu Âu 2023, nơi quy tụ các tài năng âm nhạc từ châu Âu và Việt Nam với đa dạng phong cách từ nhạc jazz, pop, rock, các set DJ cuồng nhiệt, tới những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc cổ điển.

Bên cạnh đó, công chúng tới tham quan Ngôi làng châu Âu 2023 sẽ có cơ hội trải nghiệm một không khí châu Âu thực sự tại các gian hàng của các quốc gia châu Âu. Ngoài ra, với sự góp mặt của hơn 30 doanh nghiệp lớn và các thương hiệu ẩm thực châu Âu sẽ mang đến những trải nghiệm "đa giác quan" cho người tham gia. Đặc biệt, những hoạt động workshop, thể thao, trò chơi dành cho mọi lứa tuổi… sẽ diễn ra tại các khu vực xuyên suốt thời gian của sự kiện. Ngoài ra, người xem cũng không thể bỏ qua các không gian triển lãm nghệ thuật, gắn với những giá trị văn hóa giàu di sản làm nên danh tiếng của châu Âu. Sự kiện mở cửa tự do cho công chúng, hứa hẹn sẽ là một không gian tổng hòa của mọi cảm xúc.

Sự kiện Ngôi làng châu Âu 2023  không chỉ mang tới cơ hội cho công chúng Việt Nam được trải nghiệm châu Âu trên đa khía cạnh, từ văn hóa, nghệ thuật cho đến ẩm thực, thời trang và phong cách sống, mà còn xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết, từ đó hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư xanh và du lịch bền vững giữa EU và Việt Nam.

"Sau năm năm bị trì hoãn vì đại dịch, Ngôi làng châu Âu 2023 sẽ quay trở lại với công chúng Việt Nam và tiếp tục sứ mệnh đặc biệt của mình trong việc giới thiệu sự phong phú của văn hóa châu Âu, cũng như khẳng định tôn chỉ chung của EU: Thống nhất trong sự đa dạng" - đại sứ EU Giorgio Aliberti cho biết.

Nguồn: thethaovanhoa.vn - Đỗ Hồng Nhung

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >