TRANG NGHIÊM CỬ HÀNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2563-DL 2019 TẠI ĐỒNG TÂM PHỦ TP ERFURT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/05/2019 | 12:17
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TRANG NGHIÊM CỬ HÀNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2563-DL 2019 TẠI ĐỒNG TÂM PHỦ TP ERFURT

Đã 26 thế kỷ trôi qua, mùa Phật Đản cứ quay vòng đều đặn trở về vào ngày trăng tròn tháng VESAK hằng năm (theo lịch Ấn Độ), tương ứng với ngày Rằm tháng Tư âm lịch trong niềm hân hoan, ngưỡng vọng của hàng Phật tử trên khắp hành tinh. Đại lễ Phật Đản VESAK là lễ lớn kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: ngày Phật Đản sanh, ngày Phật Thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn. Hòa chung khí thế tưng bừng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu, sáng ngày 19.5.2019 (nhằm ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi), Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam TP Erfurt - Đồng Tâm Bảo Điện đã long trọng và trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật Đản, PL 2563.

Quang lâm chứng minh và chủ trì Đại lễ có Chư Đại đức Tăng Ni từ các tự viện tại châu Âu và Ấn Độ: Sư thầy Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm (Potsdam, CHLB Đức); Sư thầy Thích Thông Vân, trụ trì Tu viện An Tích Hương (Vogtland, CHLB Đức); Sư thầy Thích Từ Phước, trụ trì Tu viện Tuệ Quang (Praha, CH Séc); Sư cô Thích Nữ Thành Diệu thuộc Học viện Phật giáo Gautam Buddha University India và Sư cô Thích Nữ Hóa Nghiêm (TP Leipzig, CHLB Đức).
 
 
Về phía chính quyền địa phương và các Đạo tràng, Hội đoàn người Việt Nam có:
 
Bà Anita Pitsch, thị trưởng khu Gispersleben – Erfurt
 
- Bà Anita Pitsch, thị trưởng khu Gispersleben – Erfurt.
- Đạo tràng Chùa Phúc Lâm Potsdam; Đạo tràng Tu viện An Tích Hương Vogtland; Chùa Pháp Hoa TP Erfurt; Niệm Phật Đường Bi Trí Dũng TP Erfurt; Hội Người Việt Nam Erfurt; Hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam Erfurt; Kho giao hàng Asia- Großmarkt Erfurt; Hội Hà Nội Xưa và Nay Erfurt; CLB Thể dục nhịp điệu PNVN Erfurt… ngoài ra Đại lễ cũng vinh dự và hân hoan chào đón quý Phật tử và bà con đồng hương xa gần từ khắp các thành phố của CH Séc và CHLB Đức về tham dự và trợ duyên cho Đại lễ.
 
 
Đúng 11 giờ, Đại lễ chính thức khai mạc bằng những hồi chuông trống Bát nhã trầm hùng, hòa cùng làn khói trầm nhẹ tỏa cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm Phật điện chủ trì Đại lễ. 
 

Sau những nghi lễ khai mạc truyền thổng: Niệm Phật Cầu Gia Bị và Chào Phật kỳ, các em trong đoàn dâng sinh đạo tràng Đồng Tâm Bảo Điện một lòng thành kính dâng những lẵng hoa tươi thắm cúng dường mười phương Tam Bảo cùng hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. 

Đại đức - Giảng sư Thích Thông Đạt thuyết pháp
 
Toàn thể Pháp hội Đạo tràng như chìm sâu vào tĩnh lặng, trang nghiêm để những lời Pháp nhũ quý báu của Đại đức - Giảng sư Thích Thông Đạt thẩm thấu vào từng tế bào cơ thể. Sư Thầy đã giảng về cách hóa giải những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống qua hình tượng những đám cỏ dại mọc lên trong vườn nhà khiến mất đi mỹ quan. Nếu chúng ta bực tức nhổ hết đám cỏ này, những mầm cỏ non khác sẽ lại nhú lên. Vậy hãy lắng lòng, làm chủ bản thân để tìm phương pháp hóa giải vấn đề. Hãy trồng nhiều hoa thơm lên những đám cỏ! Hay cụ thể hơn, với cuộc sống hàng ngày, phải biết gieo hạt giống từ bi nơi tâm và sống bằng tình thương đích thực, có như thế con người mới hóa giải được tham ái là nguồn gốc của mọi khổ đau.
 
 
 
 
Trong làn khói hương trầm quyện tỏa cùng sắc y vàng của Chư Tôn Đức Tăng Ni, trong  sắc áo tràng nâu trang nghiêm của Phật tử, chư Tôn Thiền Đức chứng minh cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, tụng Kinh Khánh Đản và Nghi lễ Tắm Phật.
 
 
Một nghi thức truyền thống của Đồng Tâm Bảo Điện trong các Đại lễ Phật giáo, đó là Đại chúng cùng quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đồng trì tụng và thả bóng bay để cầu mong cho một nền hòa bình bền vững khắp hành tinh, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà sống trong an lạc và hạnh phúc…
 
 
 
 
 
 
Một chương trình Văn nghệ nhỏ Kính mừng Đại lễ Phật Đản do các ca sĩ – Phật tử cộng đồng trình diễn, những giai điệu rộn ràng trong các ca khúc đã góp thêm phần cho Đại lễ được thập phần viên mãn trong niềm hoan hỷ của Thiện nam Tín nữ, bà con đồng hương cùng quý quan khách xa gần.
 
 
 
 
 
Những lẵng hoa tươi thắm của các Đạo tràng, Phật tử đến chúc mừng đại lễ
 

Thủ nhang Trần Thị Huyền/PD: Bích Ngọc phát biểu

Để có được một Đại lễ Phật giáo trọn nghĩa chu viên trong trang trí bày tiết, nội trợ, âm thanh… Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt – Đồng Tâm Bảo Điện xin thành tâm gửi lời tri ân đến toàn thể bà con Phật tử; các Đạo tràng và hội đoàn trong thành Erfurt hay xa xôi đã về tham dự, chung vui cùng bản Phủ trong tinh thần đoàn kết, yêu thương. Các cơ quan đoàn thể chính quyền quận Gispersleben đã luôn đồng hành và giúp đỡ Đồng Tâm Phủ trong hội nhập toàn diện. 
 
Đặc biệt xin tán thán công đức và thành tâm tri ân tới các Phóng viên đã kịp thời truyền tải thông tin của Đại lễ tới năm châu:
 
- Chị Phạm Quỳnh Nga (Phật tử Quảng Huệ Châu), TBT trang báo điện tử: Viet-bao.de kiêm CTV  VTC 10.
- Nhà báo Lê Thanh Hải (Berlin).
- Phóng viên Nguyễn Như Phương, CTV VTV 4.
 
Thay mặt bản Phủ, một lần nữa xin cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh được sống trong niềm an vui và hạnh phúc. Nguyện cầu cho ánh sáng từ bi, trí tuệ soi chiếu đến muôn nơi.
 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Thủ nhang Trần Thị Huyền/PD: Bích Ngọc 
 
Mời xem Album, là hình ảnh do TBT Viet-bao.de kiêm CTV  VTC 10 ghi lại trong buổi lễ:
 
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >