TRUNG QUỐC HY VỌNG VÀO CÁC KẾ HOẠCH HỢP TÁC VỚI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/11/2020 | 20:58
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TRUNG QUỐC HY VỌNG VÀO CÁC KẾ HOẠCH HỢP TÁC VỚI ĐỨC

Trong cuộc điện đàm ngày 24/11 với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ hy vọng vòng tham vấn liên chính phủ mới sẽ đưa ra các kế hoạch thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định nước này sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Đức trong nghiên cứu và sản xuất các vaccine phòng bệnh COVID-19 cũng như thúc đẩy việc phân phối công bằng những vaccine này như một hàng hóa công cộng toàn cầu, đặc biệt là vì lợi ích của các nước đang phát triển.

Cũng trong cuộc điện đàm trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ liên tục với Liên minh châu Âu (EU) về các chương trình nghị sự chủ chốt của hai bên cho giai đoạn tiếp theo cũng như nỗ lực hoàn tất cuộc thương lượng về hiệp định đầu tư Trung Quốc - EU theo kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, hôm 10/11, tại cuộc đối thoại nhân dân cấp cao lần thứ 5 giữa Trung Quốc và EU, hai bên đã nhất trí sử dụng hiệu quả cơ chế đối thoại giữa người dân hai bên để tạo đà mới thúc đẩy quan hệ song phương.

Nguồn: Tintuc.vn - Văn Khoa (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan