Trung Quốc nổi giận vì mẫu áo xúc phạm ở Đức

Đăng bởi:
12/03/2017 | 12:37
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
Trung Quốc nổi giận vì mẫu áo xúc phạm ở Đức

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức hôm qua yêu cầu một hãng bán lẻ trực tuyến xin lỗi vì bán chiếc áo thun mang dòng chữ xúc phạm người Trung Quốc.

Đại diện ngoại giao Trung Quốc cho hay đã gửi đề nghị tới chính phủ Đức, yêu cầu hãng bán lẻ trực tuyến Spreadshirt giải thích và thu hồi mẫu hàng mới, AP đưa tin.

Thông báo này được đưa ra sau khi hãng Spreadshirt giới thiệu loạt áo thun kêu gọi bảo vệ các loài trong tự nhiên: “Hãy cứu cá mập, ăn thịt một người Trung Quốc”, “Hãy cứu chú chó, ăn thịt một người Trung Quốc”.

Tuy nhiên, Philip Rooke, chủ tịch công ty, cho biết ông vẫn xúc tiến kế hoạch bán ra mẫu áo này. Spreadshirt đưa ra những cơ hội để mọi người chia sẻ ý tưởng bán hàng, không có ý xúc phạm bất cứ ai, “trong vài trường hợp, một số người có thể thấy mẫu thiết kế gây tranh cãi, một số khác thì không”, theo Rooke.

“Chúng tôi không đánh giá hay kiểm soát thiết kế dựa trên cụm từ, khuynh hướng xã hội hay chính trị”, ông Rooke ra tuyên bố.

3-3

Bất chấp sự phản đối của đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin, hãng bán lẻ online vẫn nói họ sẽ tiếp tục bán những mẫu áo thun này – Ảnh chụp lại màn hình trang web của Spreadshirt.de

Nguồn: Nước Đức - Khánh Lynh, VNE

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >