TRƯỚC THỀM BẦU CỬ Ở ĐỨC: KHẢO SÁT Ý DÂN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/05/2021 | 13:31
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TRƯỚC THỀM BẦU CỬ Ở ĐỨC: KHẢO SÁT Ý DÂN

Chỉ còn 4 tháng nữa là Đức sẽ tiến hành bầu cử chính phủ, theo một cuộc khảo sát, 2/3 người Đức muốn có một sự thay đổi rõ ràng trong chính trường Đức, đặc biệt là khi nói đến các vấn đề khí hậu. Hơn 60% ủng hộ sự thay đổi của một chính phủ mới. faz.net

Hơn 61,5% sáu trong số mười công dân Đức muốn chính phủ Liên Bang thay đổi, theo một cuộc khảo sát của Allensbach được công bố hôm thứ Hai bởi Bertelsmann Foundation. 

Chỉ một trong tám người được hỏi, họ trả lời là không thấy lợi ích trong việc thay đồi Chính phủ Liên bang. 2/3 số người được hỏi cũng muốn thấy một chính sách khác trong nhiều lĩnh vực, chỉ 14% ủng hộ việc tiếp tục chính sách hiện hành của chính phủ. Ứng cử viên Thủ tướng có vấn đề về hình ảnh.

Khi được hỏi về các lĩnh vực chính sách cụ thể, 55,4% số người được khảo sát cho biết họ muốn có một chính sách khác trong chính sách bảo vệ môi trường và khí hậu. Tiếp theo là chính sách tị nạn và hội nhập (54,9%) cũng như lương hưu (53,9%) và chính sách giáo dục (52,4%). Trong chính sách tài chính, an ninh nội bộ và chính sách châu Âu, tất nhiên chỉ có một thiểu số muốn thay đổi. Allensbach Institute for Demoscopy đã khảo sát tổng cộng 1.028 người trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5. 

Nguồn: AFP - faz.net - CTV Hồ Hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >