TTTM ĐỒNG XUÂN TRAO TIỀN QUYÊN GÓP ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ TẠI CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/09/2021 | 13:47
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TTTM ĐỒNG XUÂN TRAO TIỀN QUYÊN GÓP ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ TẠI CHLB ĐỨC

Hôm qua, 16.9.2021, đại diện Ban tổ chức “Quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ tại CHLB Đức“ thuộc TTTM Đồng Xuân Berlin đã có mặt tại Bộ nội vụ của Bang RheinlandPfalz để trao số tiền 40.352,40€. Đây là số tiền đóng góp của các doanh nghiệp trong TTTM Đồng Xuân, một số Hội đoàn, CLB, Công ty và các cá nhân, kể cả người Đức và du khách quốc tế cùng các cháu thiếu nhi.

Ông Randolf Stich Thứ trưởng thường trực Bộ nội vụ và Thể thao của Bang RheinlandPfalz cùng một số cán bộ cấp cao đã đón đoàn.   

Ông Randolf Stich Thứ trưởng thường trực Bộ nội vụ và Thể thao của Bang RheinlandPfalz 

Ông Randolf Stich đã và tiếp nhận số tiền và xúc động, bày tỏ tình cảm trước nghĩa cử cao đẹp này: “Ban lãnh đạo chúng tôi đánh giá rất cao, cám ơn các anh chị đã không quản đường xá xa xôi đã về tận đây trao món quà đặc biệt này để ủng hộ bà con vùng lũ chúng tôi khắc phục hậu quả. Việc làm này chứng tỏ người Việt Nam đã hội nhập và các bạn thực sự đã coi nước Đức như quê hương của mình. Xin chuyển lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ông Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Hiền đã phát động cuộc ủng hộ vô cùng ý nghĩa này và cám ơn các doanh nghiệp TTTM Đồng Xuân và bà con cộng đồng Việt đã hưởng ứng. Một ngày không xa, chúng tôi sẽ lên Berlrin và nhất định sẽ đến thăm TTTM Đồng Xuân”. 

Trong cuộc trò chuyện cởi mở, ông Randolf Stich nói rằng rất cảm tình với người Việt Nam, "tôi đã từng đến thăm đất nước của các bạn, rất hiếu khách và thiên nhiên thật đẹp" - Ông cũng cho biết thêm, để khắc phục hậu quả của trận lũ lụt vừa qua không chỉ ngày một ngày hai là xong, mà còn cần thêm một thời gian nữa... "Vì vậy, chúng tôi còn cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các tổ chức hội đoàn hoặc cá nhân của bạn bè các nước".

Buổi gặp gỡ trao tiền đã thành công tốt đẹp - Một việc làm mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm, cám ơn nước Đức, quê hương thứ 2 của mình đã cưu mang cho chúng ta có cuộc sống ổn định như hiện tại. Ngoài ý nghĩa góp phần gắn kết tình hữu nghị Việt Đức, tri ân quê hương thứ 2, đây còn là dịp để người Việt thể hiện sức mạnh tập thể, giữa TTTM Đồng Xuân Berlin và Hội Người Việt Nam Berlin-Brandenburg và bà con cộng đồng.

Tham gia chuyến đi, có anh Đồng Thanh Bình, đại diện TTTM Đồng Xuân, ông Chủ tịch, đại diện Hội Người Việt Nam Berlin-Brandenburg và ông Nguyễn Khắc Hùng đại diện truyền thông Berlin và TBT Viet-bao.de Phạm Quỳnh Nga.

* Với truyền thống “tương thân, tương ái”, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt, tri ân quê hương thứ 2, hhưởng ứng lời kêu gọi của ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân Berlin, những doanh nghiệp trong Trung tâm, vào ngày 22.07 đã quyết định thành lập BTC vận động quyên góp giúp đỡ những người dân bị thiệt hại trong trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua tại 2 bang vùng Tây Nam nước Đức và đã nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Vượt hàng ngàn cây số, 4 anh em cô cháu chúng tôi đến nơi rồi ra về, dường như không cảm thấy mệt mỏi, bên tay lái lụa” của Đồng Thanh Bình, suốt dọc đường những câu chuyện râm ran, cười nói vui vẻ và mọi người thêm tin yêu và hiểu nhau hơn.

Trụ sở Bộ nội vụ

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >