TỰ HÀO LÀ SỨ GIẢ TRUYỀN THÔNG - NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/11/2020 | 22:28
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
TỰ HÀO LÀ SỨ GIẢ TRUYỀN THÔNG - NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU

Tham dự cuộc thi viết status online về Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu, Nguyệt Vũ bất ngờ khi đạt giải Nhất cho tác phẩm “Về Hà Nội đi anh” và hạnh phúc nhân đôi khi được nhận học bổng khóa học Nghiệp vụ Người dẫn chương trình do Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trao tặng.

Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu là một dự án xã hội do nhà báo, nhà văn, TS Nguyễn Thị Bích Yến, phóng viên thường trú của báo Văn nghệ tại Áo sáng lập từ năm 2015 với với sứ mệnh cao cả là gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, định vị phẩm hạnh Việt trên toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Sau 5 năm hoạt động với rất nhiều nỗ lực Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, các cộng đồng Kiều bào tổ chức thành công Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và an vị tượng Vua Hùng ở 12 nước trên thế giới: Cộng Hòa Séc, Nga, Hungary, Đức, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan, Ucraina... Dự án đã lan tỏa giá trị nhân văn, nêu cao tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn Tiên tổ chính vì thế nó đã chạm đến được hàng triệu trái tim của bà con Kiều bào và bạn bè quốc tế.

Nguyệt Vũ đến với Dự án như một cơ duyên lành. Năm 2019 khi đi du lịch sang Áo tôi gặp một trục trặc nhỏ nên liên hệ với nhà văn Bích Yến để được giúp đỡ, tuy nhiên khi đó Bích Yến đang công tác tại Việt Nam và đoàn tôi đã tự dàn xếp được sự cố. Về Việt Nam tôi vẫn liên lạc với Bích Yến vì trân quý sự nhiệt thành của chị với người Việt đang ở nước ngoài và cũng bởi gương mặt khả ái, sắc sảo xinh đẹp của một người phụ nữ Việt tài năng nữa. Bích Yến đã chia sẻ với tôi về Dự án Ngày QTVNTC, về lòng yêu nước về dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong huyết quản mình. Nguyệt Vũ đã bị cuốn theo chị bởi giá trị nhân văn của Dự án từ lúc nào không biết nữa.

Khóa học được tổ chức trực tuyến hàng tuần do thầy Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí & Tuyên truyền; Giám đốc Chương trình học bổng ICI/Ban Dự Án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu làm chủ nhiệm và rất nhiều các thầy cô là các giảng viên báo chí và người dẫn chương trình nổi tiếng của Việt Nam giảng dạy.

Chưa có lớp học nào trên thế giới lại đặc biệt đến thế, nhiều yêu thương đến thế. Học viên là Kiều bào ở nhiều nước trên thế giới, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp khác nhau. Sau những bỡ ngỡ ban đầu họ ngồi trước màn hình online nuốt từng lời các thầy cô truyền giảng. Thời gian học dự định là 2 tiếng một ngày nhưng thường kéo dài từ 4-6 tiếng để các học viên chia sẻ với nhau. Các tin tức về dịch bệnh tại khắp nơi trên thế giới, nỗi nhớ thương quê nhà của những người con xa xứ, tình hình bão lũ của miền Trung là các đề tài được quan tâm nhất.

Tất cả các học viên đã nỗ lực hết mình để trở thành những Sứ giả truyền thông của ICI/ Ban Dự án Ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu, để góp phần kết nối người Việt khắp năm châu, gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa giá trị và phẩm hạnh dân tộc Việt trên toàn cầu. Sau gần 4 tháng học tập các học viên đã được các giảng viên truyền đạt cho các kiến thức kỹ năng, phương pháp viết báo, tác nghiệp báo chí- truyền thông, nghiệp vụ dẫn chương trình, biên tập, tổ chức, điều phối chương trình, truyền ngọn lửa yêu nước vào mỗi bài giảng của mình. Các học viên sau các khóa học đều mong muốn được đồng hành cùng Ban Dự án thực thi sứ mệnh của mình.

Ngày 21/11/2020 chương trình Talkshow Hung King’s đã làm lễ Vinh danh Sứ giả Truyền thông Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu trang trọng và ý nghĩa tại 11 điểm cầu trên toàn thế giới. Tham dự một trong những điểm cầu tại Hà Nội bà Tuyết Minh

Tổng Giám đốc Đài truyền hình cáp Hà Nội chia sẻ:“Tôi là học sinh của thầy Đinh Ngọc Sơn, cô Thu Hằng và là bạn của chủ nhiệm Dự án Nguyễn Thị Bích Yến. Kể từ khi biết đến Dự án cùng sứ mệnh cao cả của Dự án, trân trọng tâm huyết với đất nước với dân tộc mà bạn mình đang theo đuổi tôi đã làm hết sức mình để đồng hành cùng Dự án và sẽ còn tiếp tục như vậy trong tương lai bởi đây là một Dự án rất nhân văn”.

Sự kết nối Kiều bào ở khắp nơi trên Thế giới, hướng họ về cội nguồn, nâng cao tự tin dân tộc và định vị phẩm hạnh Việt trên toàn cầu là một sứ mệnh cao cả mà các Sứ giả Truyền thông của Dự án cùng hướng tới.

Cầm tấm giấy chứng nhận là Sứ giả truyền thông của Dự án (Ngày QTVNTC), đặt bàn tay trên trái tim mình, Nguyệt Vũ thấy dòng máu Lạc Hồng đang nóng đỏ. Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về lòng yêu nước chỉ cần chúng ta sống tốt mỗi ngày ở nơi mình đang sống như một người Việt đầy phẩm hạnh để nâng cao giá trị Việt trên toàn cầu. Thông qua các bạn, bạn bè Quốc tế sẽ nhìn thấy một dân tộc Việt đầy kiêu hãnh và biết yêu thương nhau dù bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Lan tỏa yêu thương, gieo hạt giống lành, hướng về cội nguồn và biết ơn Tiên tổ Hùng Vương là sứ mệnh cao cả của mỗi Sứ giả chúng tôi. Chặng đường phía trước đang mở ra và chúng tôi sẽ chung sức chung lòng cùng Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu với ngọn lửa thiêng trong tim mình.

Các bạn luôn có thể kết nối với chúng tôi tại trang fanpage Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu tại đây:  https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau

Và bạn có muốn làm một Sứ giả? Chúng tôi tự hào về điều đó!

Tri ân các thầy cô các học viên trong lớp đã gửi tới các thầy các cô bài thơ:

LỜI TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN LỬA

Yêu sao con cháu vua Hùng
Năm châu bốn biển hẹn cùng online
Thầy cô những bậc kỳ tài
Truyền từng ánh lửa vào bài học hay

Học viên càng học càng say
Chia tay bế giảng nhớ thầy ơn cô
Cô giáo Lan rất pro
Báo chí chuyên nghiệp dạy cho chuẩn nghề

Thầy Dung mà hát miễn chê
Bài học thầy giảng còn phê hơn nhiều
Cô Trang cá tính lại siêu
Chiến binh dũng cảm đáng yêu – cô Hằng 

Gương mặt đẹp tựa vầng trăng
Là người truyền lửa cô Đinh Xuân Hòa
Cô Nga lảnh lót sơn ca
Giữa mùa Covid quê nhà nhớ thương

Kiên cường lãng tử thầy Trường
Thầy Cường trên mọi cung đường - Smart phone
Ai tạo được dấu ấn hơn
Giáo sư Ngọc Tấn linh hồn của Ban (BDA)

Cô Loan gương mặt trái xoan
Vừa vào đến lớp đã lan tỏa rồi
Thầy Sơn bí hiểm nụ cười
Tủm tà tủm tỉm rạng ngời, điển trai.

Thân thiện chu đáo là ai
Cô Thu Hà đấy chẳng sai tẹo nào
Cô Nga Huyền thạo tin sao
Thời sự nóng hổi ai nào giỏi hơn

Ai như công chúa Bạch Dương
Trong “Vườn cổ tích” thiên đường màu xanh
Cô Yến giọng nói lại oanh
Làm ai xao xuyến âm thanh ngọt ngào

Nụ cười tiền tỷ ai nào
Thầy Nguyễn Thế Kỷ - anh hào Nghệ An
Hôm nay ngày lễ tri ân
Chúng em xin được ngàn lần cảm ơn

Chắp tay hướng tới cội nguồn
Cầu an đất Việt, bình yên Lạc Hồng
Biết ơn Tiên tổ vua Hùng
Trao cho con cháu Tiên Rồng tình yêu

Ơn Ban Dự Án rất nhiều
Giang tay kết nối bao nhiêu Kiều bào
Việt Nam hai chữ tự hào
Ngàn năm Văn hiến đi vào Sử ca!

Nguyệt Vũ - Sứ giả Ban dự án 

ALBUM: LỄ VINH DANH-LỄ TRI ÂN CỦA CÁC SỨ GIẢ TRUYỀN THÔNG TỪ 10 QUỐC GIA TRONG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...