TỪ NGÀY MAI, 3.5: BERLIN BẮT ĐẦU TIÊM VẮC-XIN CHO NHÓM ƯU TIÊN THỨ 3

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/05/2021 | 23:00
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
TỪ NGÀY MAI, 3.5: BERLIN BẮT ĐẦU TIÊM VẮC-XIN CHO NHÓM ƯU TIÊN THỨ 3

Theo rbb24.de vừa đưa tin: Tại Berlin, các cuộc hẹn tiêm vắc xin corona cho những người thuộc nhóm ưu tiên thứ ba sẽ bắt đầu vào ngày mai thứ, Hai,3.5.2021

1 - Những người trên 60 tuổi cũng như giáo viên từ các trường trung học và nhân viên siêu thị, những người chưa được xem xét cho đến nay có thể được tiêm vắc xin chống lại corona. Theo Cơ quan Quản lý Y tế Thượng viện, nhóm này bao gồm khoảng 600.000 đến 700.000 người ở Berlin thuộc nhóm ưu tiên thứ ba.

Người dân Berlin có thể đặt lịch hẹn trực tuyến [doctolib.de] hoặc qua đường dây nóng 030 90282200 (từ 7 giờ sáng )

=> Lưu ý: Tiêm vắc-xin chỉ dành cho những người có bảo hiểm của y tế Đức.

Việc tiêm chủng được thực hiện tại bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa hoặc tại trung tâm tiêm chủng. Mời bà con tự đăng ký.

2 - Những điều cần biết về Vắc-xin phòng chống Corona: 

Các phòng khám sẽ được cung cấp 2 loại vaccine Biontech và AstraZeneca. Cả 2 loại vaccine sẽ được tiêm 2 lần. Sau liều thứ nhất xác suất miễn nhiễm 70% và liều thứ hai 80% với AstraZeneca và khoảng 90% với Biontech. Điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn miễn nhiễm với Covid, chỉ là nếu ai bị nhiễm những triệu chứng sẽ nhẹ hơn thôi.

Khoảng 2 tuần sau khi tiêm, sẽ có tác dụng bảo vệ nhiễm bệnh. Để so sánh: Khi tiêm xác suất bị cúm giảm 60-70%.

Có sự khác biệt, giữa tiêm liều 1 đến liều thứ 2 với vaccine: AstraZeneca cách nhau khoảng 12 tuần và 6 tuần với Biontech.

Số vaccine các phòng khám nhận được tuy nhiên cũng hạn chế, nên chỉ có thể nhận bệnh nhân theo số lượng.

Điều quan trọng để biết rằng, đối với những người đã từng bị nhiễm Covid rồi, sẽ miễn nhiễm trong 6 tháng, vì thế sau 6 tháng mới được tiêm.

Trước khi tiêm sẽ được giải thích rõ ràng:

- Không tiêm khi bị sốt.
- 2 tuần trước khi tiêm Corona, không tiêm phòng ngừa bất kỳ các bệnh nào khác.

Khi đến thời điểm tiêm, mà không biết rằng đã nhiễm Corona, điều đó không nguy hại gì, vì sức đề kháng đủ mạnh nên không cảm nhận những triệu chứng. Nhưng nếu nghi ngờ bị nhiễm, nên dời ngày tiêm.

Nói chung, tiêm Corona mang lại lợi ích ngăn ngừa lây lan cộng đồng, dù bất cứ với loại vaccine nào. Thông tin mới đây dự tính, mỗi năm tiêm phòng ngừa Covid là điều cần thiết.

Nguồn: rbb24.de  + Bác sĩ Mai Thy, Berlin - BBT biên dịch.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >