TỶ LỆ MẮC CORONA Ở ĐỨC TIẾP TỤC TĂNG TRONG NGÀY 7.2

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/02/2022 | 10:36
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TỶ LỆ MẮC CORONA Ở ĐỨC TIẾP TỤC TĂNG TRONG NGÀY 7.2

Trang agesschau.de đưa tin sáng 7.2.2022, , theo RKI báo cáo tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày đã đạt mức cao mới, là 1426/100.000 dân.

Trong số các bang liên bang, Bayern có tỷ lệ nhiễm cao nhất với 1786 và Thüringen thấp nhất, tỷ lệ dưới 767. 

Thêm 95.267 ca nhiễm mới và 49 người chết trong vòng 24 giờ trên toàn CHLB Đức

Tổng số từ đầu mùa dịch, đang có hơn 11,1 triệu người bị dương tính ở Đức => (trong đó có 8.142.100 người đã khỏi bệnh) và 118.766 người đã tử vong vì virus.

Bộ trưởng Bộ Y tế Kar Lauterbach cảnh báo rằng đỉnh của làn sóng omicron vẫn tăng trong những ngày tới. Ông phát biểu với báo Bild: "Chúng ta đang tiến gần đến đỉnh sóng. Nhưng cần cẩn trọng, nới lỏng lúc này có nghĩa là: chúng ta đang đổ dầu vào lửa. Tôi tin rằng trước Lễ Phục sinh, có thể sẽ có quyết định nới lỏng và điều đó sẽ thông báo sau hội nghị thủ tướng tiếp theo. 

Cuộc hội đàm cấp cao tiếp theo giữa Thủ tướng Olaf Scholz và thủ hiến các Bang dự kiến vào giữa tháng 2 và bàn về việc nới lỏng trên toàn quốc. (Vào ngày 24 tháng 1, hội nghị „bàn tròn đã đồng ý "quan điểm mở" mặc dù hệ thống y tế có thể bị quá tải).

Nguồn: tagesschau.de - BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >