VIET-BAO.DE ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐÊM THƠ:´VỀ CÙNG NƯỚC VIỆT´TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/05/2018 | 07:48
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
VIET-BAO.DE ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐÊM THƠ:´VỀ CÙNG NƯỚC VIỆT´TẠI BERLIN

Đêm thơ với chủ đề “Về cùng nước Việt" diễn ra tại Đức Anh Quán vào tối 4.5.2018, do "Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu" khởi xướng.

Chỉ sau 1 ngày chuẩn bị, nên sự kiện chưa quy tụ được hết các nhà thơ cộng đồng tại CHLB Đức - Nhưng một số nhà thơ cộng đồng, chị Kim Liên, nghệ sĩ Ngọc Roãn, ca sĩ Thu Huyền, ca sĩ Xuân Đính, chị Hồ Thị Nga, nghệ sĩ Sáo Trúc Đào Xuân Phương và nghệ sĩ Quỳnh Nga (TBT Viet-bao.de) đã góp phần làm nên thành công của Đêm thơ với chủ đề “Về cùng nước Việt" hôm nay.

Chị Kim Liên, nhà thơ cộng đồng.

Ca sĩ Thu Huyền và nghệ sĩ, nhà thơ cộng đồng Đào Xuân Phương

Nhà thơ cộng đồng: Vũ Ngọc Roãn

Nghệ sĩ cộng đồng Lê Xuân Đính ngâm thơ...


Bà Nguyễn Thị Thái -(Mẹ của Minh Thư, Ái Khanh) đọc bài thơ do chồng mình sáng tác
 

Chị Hồ Thị Nga cảm xúc với bài thơ của mình trong đêm giao lưu 

Nhiều bài thơ của chính tác giả sáng tác và thể hiện ở đây, đã dành được tình cảm chia sẻ của mọi người, bởi những câu thơ rất thật, viết về nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ gia đình…của người xa xứ với bao kỷ niệm. Mỗi bài thơ là một cuộc đời… Khiến nhiều người cảm động, nước mắt rưng rưng.

Nhà thơ Lê Huy Mậu

Nhà thơ Lê Huy Mậu ngoài đọc những bài thơ nổi tiếng của mình trong đêm giao lưu, ông còn bày tỏ cảm xúc trước tình cảm mà bà con dành cho nhóm cũng như cá nhân ông: "thật đáng quý vô cùng"!!!

Với kiến thức và giọng nói trầm ấm, truyền cảm, nhà thơ, dịch giả Nguyễn Quyết Tiến đến từ CH Séc, là người kết nối các nhà thơ với nhà thơ trong đêm giao lưu hôm nay.

“Tôi đến đây với tư cách là một người yêu thơ ..." - Ông Phạm Văn Mích - Trưởng Ban Công tác Cộng đồng phát biểu...

Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Quyết
Tiến
Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Quyết
Tiến

Đại diện một số hội đoàn, các vị khách yêu thơ trong cộng đồng người Việt đã đến chung vui. Đặc biệt có sự hiện diện của ông Phạm Văn Mích - Trưởng Ban Công tác Cộng đồng cùng phu nhân. “Tôi đến đây với tư cách là một người yêu thơ và sẵn sàng đồng hành cùng dự án “Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu”…”, ông Phạm Văn Mích phát biểu và nói thêm: “Đây là một dự án có ý nghĩa lớn và cần được quảng bá sâu rộng, cũng như kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ từ phía bà con cộng đồng”.

BTC chụp ảnh kỷ niệm

Đêm thơ nằm trong chuỗi sự kiện của Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu gồm Nhà báo, TS. Nguyễn Thị Bích Yến: Phó trưởng Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu; đại diện báo Văn Nghệ tại EU, LHQ tại Vienna + Nhà thơ Lê Huy Mậu, Chủ tịch Hội nhà văn Bà Rịa–Vũng Tàu - TS. Trần Anh Tuấn – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội và + Nhà báo, TS. Đinh Thị Xuân Hòa, Giảng viên Học viện Báo chí  và Tuyên truyền, Thư ký Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu. 

Đêm thơ thành công tốt đẹp, có sự đồng hành tổ chức của ông Nguyễn Đồng Mác (Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hùng Vương 2017), bà Phạm Quỳnh Nga, TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet và ông Nguyễn Thế Hùng Cottbus cùng một số anh em trong CLB Anh Em Berlin.

Nhà báo Quang Chí, PV Nguyễn Như Phương, đại diện VTV 4 cũng đồng hành đưa tin.

Đêm thơ tại CHLB Đức, là khởi đầu cho chuỗi hoạt động của dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu” vào những năm tiếp theo,  mà TBT Viet-bao.de là một trong những người cùng đồng hành tiếp tục quảng bá. (Trong tháng Tư, nhóm đã tổ chức thành công một số chương trình tại CH Séc, Hunggari và Áo...)

Cám ơn nhà hàng Đức Anh cùng các nhân viên phục vụ rất chu đáo.

ALBUM: ĐÊM THƠ ´VỀ CÙNG NƯỚC VIỆT´TẠI BERLIN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan