VIET-BAO.DE KÝ KẾT DỰ ÁN ´HÃY NÓI TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI VIỆT TRÊN THẾ GIỚI´ (15.6.2022)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/06/2022 | 22:49
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
VIET-BAO.DE KÝ KẾT DỰ ÁN ´HÃY NÓI TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI VIỆT TRÊN THẾ GIỚI´ (15.6.2022)

- Dự án "Hãy nói tiếng nói người Việt trên thế giới"- là một hoạt động thiết thực khích lệ sự tự tôn dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn diện với thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và Y học cổ truyền Việt ra thế giới, nâng cao năng lực ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

Được sự chỉ đạo của Chương trình kế thừa và phát huy cội nguồn văn hóa Việt và y học cổ truyền và sự ủng hộ của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Công ty Cổ phần Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp, Trường tiếng Việt Lạc Long Quân (Ba Lan), viet-bao.de (CHLB Đức) kí kết thực hiện Dự án "Hãy nói tiếng nói người Việt trên thế giới" tại Trung tâm y học cổ truyền Vinmec - Sao Phương Đông.

Ông Lê Xuân Lâm, Tổng biên tập báo Quê Việt thuộc Hội người Việt Nam tại Ba Lan

Bà Phạm Quỳnh Nga, Tổng biên tập, chủ báo Viet-bao.de 

Một nhà văn hóa từng nói: "Di sản văn hóa là trục định vị mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trong đại dương của toàn cầu hóa". Ý nghĩa bao trùm của chương trình là góp phần khẳng định bản sắc Việt, vị thế Việt bắt đầu từ di sản văn hóa dân tộc. Trong tương lai gần, nhiều loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam sẽ được tiếp tục quảng bá và giới thiệu rộng khắp trên thế giới.

Các hoạt động của dự án này được thực hiện theo phương thức xã hội hóa với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt yêu mến quê hương, coi trọng văn hóa Việt và vốn quý của y học dân tộc.

Thạc sĩ kinh tế Trần Bảo Linh (giữa), Á hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 - đại diện hình ảnh thiền dưỡng sinh tâm thể Trần Nhân Tông cùng ông Lê Xuân Lâm, Giám đốc Trung tâm văn hóa Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Trường tiếng Việt Lạc Long Quân, Tổng biên tập báo Quê Việt thuộc Hội người Việt Nam tại Ba Lan và bà Phạm Quỳnh Nga, Tổng biên tập, chủ báo Viet-bao.de - Cộng hòa Liên bang Đức vừa ký kết dự án.

Trong năm 2022 ban dự án sẽ thực hiện một số hoạt động: Báo Quê Việt và Viet-bao.de sẽ tham gia thành viên mới của Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH). Các bên phối hợp mở 3 chuyên mục: Văn hóa và phát triển, Tiếng Việt ngày nay, Nam dược dụng nam nhân tại 3 cổng thông tin: Website www.cch.com.vn, www.queviet.eu, www.viet-bao.de. Giới thiệu "mô hình lồng ghép" Đông Tây Y trình độ cao tại trung tâm Y học cổ truyền Vimec-Sao Phương Đông. Ngày 20/8/2022 Chương trình Bảo dưỡng thân tâm vì sức khỏe cộng đồng (CCH) ra mắt chính thức "Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng" (Anh-Việt). Ngày 25/8/2022 ra mắt chính thức Chương trình "Hãy nói tiếng nói của người Việt trên thế giới" dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV4. Ngày 15/10/2022 tổ chức Hội thảo "Hãy nói tiếng nói của người Việt trên thế giới tại Hà Nội" (trực tiếp và trực tuyến tới cộng đồng người Việt trong và ngoài nước). Chú trọng các phương pháp dạy và học Tiếng Việt cho thế hệ trẻ Việt Nam tại nước ngoài. Ngày 15/11/2022 Công ty Cổ phần CLB Laicity quảng bá về "Dự án Đường vào vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo", đặc biệt là giới thiệu một số quần thể không gian văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.

Ngày 15/12/2022 phối hợp với Trung tâm văn hóa Văn Lang thông báo tổ chức "Trại hè yêu thương" cho cộng đồng thanh thiếu niên người Việt ở nhiều nước trên thế giới. Dự kiến trại hè tổ chức tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước thời gian 20 ngày trong tháng 6/2023.

Nguồn: PV toquoc.vn

ALBUM: VIET-BAO.DE KÝ KẾT DỰ ÁN ´HÃY NÓI TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI VIỆT TRÊN THẾ GIỚI 

Quảng bá tiếng nói người Việt trên thế giới    
Khích lệ sự tự tôn dân tộc trong bối cảnh hội nhập với thế giới 

Nâng cao năng lực ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ tại nước ngoài

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan