VIET-BAO.DE TRÒ CHUYỆN ĐẦU NĂM CÙNG TIẾN SĨ PHẠM TRƯỜNG SƠN

Đăng bởi:
22/02/2022 | 13:48
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
VIET-BAO.DE TRÒ CHUYỆN ĐẦU NĂM CÙNG TIẾN SĨ PHẠM TRƯỜNG SƠN

“Có những thứ không mua được bằng tiền.. đó là hạnh phúc và sức khoẻ”

Tiến sĩ Hoá Dược Phạm Trường Sơn, một trong những nhà nghiên cứu gốc Việt hiếm hoi từng làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Hungary danh tiếng. Quê gốc Thái Bình, trưởng thành và lớn lên tại Đà Nẵng. Năm 1999 nhận được học bổng chính phủ Hungary để theo học chuyên nghành Hoá Dược. Sơn đã đạt hàng loại giải thưởng tiêu biểu như công trình nghiên cứu xuất sắc nhất năm 2007 trong cuộc thi toàn nước Hung, giải nhất hội thảo Hoá Dược Châu Âu tổ chức tại Rumany 2008”…

Nhà báo: Chào Tiến sĩ đầu năm mới, đã lâu lắm không có dịp gặp gỡ, chắc có lẽ vì Covid mà chúng ta xa nhau lâu như thế. Và cũng chính vì dịch nên Quỳnh Nga rất quan tâm đến vấn đề sức khoẻ trong thời gian gần đây. Ts Sơn nghĩ thế nào về Sức Khoẻ?

Tiến Sĩ: Sức khoẻ tài sản quan trọng nhất mà thường chỉ khi mất nó người ta mới thấy quý giá. Đại dịch lần này là một hồi chuông cảnh tỉnh. Khi virus tấn công, cả thế giới co cụm, phải hi sinh kinh tế, văn hoá, chính trị để ưu tiên “cứu người”. Lúc này chúng ta mới thấy rõ vai trò của việc bảo vệ sức khoẻ.

Nhà báo: Đúng là cái quý giá nhất là cái chúng ta ít để ý bảo vệ nhất. Vậy Sơn có thể kể về hành trình sự nghiệp của mình, tại sao lại chọn nghề nghiên cứu thuốc?

Tiến Sĩ: Dạ trước đây mơ ước lớn nhất của Cháu là Bác Sĩ. Thế nhưng vì sợ máu nên thay vì học Y thì Cháu chuyển sang Hoá Dược điều chế thuốc. Dù sao cũng có liên quan đến sức khoẻ cô ah.

Nhà báo: Vậy cơ duyên nào Sơn lại sang Hungary để cuối cùng gắn bó tại đây hơn 23 năm?

Tiến Sĩ: Năm 1999, sau học kì 1 năm nhất đại học tại Việt Nam thì chính phủ tuyển 10 sinh viên trong cả nước lên đường sang Hungary theo học bổng toàn phần do chính phủ Hungary tài trợ. Cháu đã theo học hết đại học, thạc sĩ sau đó Tiến Sĩ về hoá dược từ học bổng này.

Nhà báo: Và cơ duyên nào đưa Sơn từ một nhà nghiên cứu Dược Tây Y sang sản xuất sản phẩm về thảo dược?

Tiến Sĩ: Trong thời gian làm việc nghiên cứu về thuốc Tây ở Viện Hàn Lâm Hungary, Cháu nhận ra một điều Tây Y chỉ có tác dụng khi chúng ta đã bị bệnh, ví dụ mổ khi đã có chấn thương hoặc khối U, bị cao huyết áp thì uống thuốc hạ, bị nhiễm trùng thì dùng kháng sinh… Nhưng khi chúng ta chưa bị bệnh, hoặc sắp bị bệnh thì không có thuốc nào giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tật.

Trong khi Thảo Dược là sự chắt lọc kinh nghiệm hàng nghìn năm của nhân loại để giúp con người tồn tại chống chọi với bệnh tật. Thảo dược ít tác dụng phụ, ít độc hại và lại giúp chúng ta phòng được bệnh tật trước khi bị bệnh. Thảo dược cũng là nguyên liệu tinh sạch nhất mà điều chế công nghiệp không thể nào bằng. Từ đó Cháu định hướng nghiên cứu về thảo dược, đặc biệt là tự chữa khỏi bệnh dị ứng phấn hoa cho mình bằng thảo dược.

Nhà báo: Như vậy Tây Y là chữa, còn Thảo dược là phòng bệnh, ý kiến rất hay. Nhưng cô thấy mọi người thường chủ quan không lo phòng bệnh vì cứ nghĩ ốm thì đã có bảo hiểm, thuốc và Bác Sĩ lo cho mình. Sơn nghĩ sao về quan điểm này?

Tiến Sĩ: Đây suy nghĩ của đại đa số. Nhưng trong đợt dịch này nhiều người nhận ra rằng quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của bản thân, vì có người dù được nhập viên chăm sóc vẫn không qua khỏi trong khi có người dù mắc virus nhưng nhờ sức khoẻ tốt nên vượt qua dễ dàng.

Ngoài ra còn có nhiều bệnh mãn tính mà khi đã phát ra thì Thuốc Tây chỉ giải quyết phần ngọn ví dụ: uống thuốc hạ tiểu đường hay huyết áp chứ không thể chữa được. Vì vậy câu “Phòng bệnh hơn Chữa bệnh” của Cha Ông ta đúc kết bao đời nay luôn đúng.

Nhà báo: Vậy Cty RIAVITA của Sơn và các đồng nghiệp đi theo tiêu chí phòng hay chữa bệnh?

Tiến Sĩ:  RIA viết tắt của chữ R: regeneration là sự tái sinh liên quan đến Tế Bào Gốc, I: immunesystem là Hệ Miễn Dịch và chữ A: antioxidant: Chống oxi hoá.

Đây là 3 nền tảng quan trọng nhất trong việc bảo vệ sức khoẻ và đúng với tiêu chí “Phòng và Chữa Bệnh từ Gốc”. Cháu và cộng sự bào chế sản phẩm RIAVITA vừa phòng bệnh chống lão hoá, vừa hỗ trợ điều trị bệnh như: tai biến, chấn thương, phục hồi sau khi mổ, tiểu đường và đặc biệt là ung thư. 

Nhà báo: Oh hay quá, bảo vệ sức khoẻ từ Gốc vẫn là tốt nhất. RIAVITA và Sơn có định hướng gì trong tương lai đối với Bà Con sinh sống tại Đức nói riêng và Châu Âu nói chung hay không?

Tiến sĩ: Cháu thấy vì công việc, ngôn ngữ mà nhiều Bà con hạn chế kiểm tra sức khoẻ định kì cũng như cập nhật kiến thức để bảo vệ sức khoẻ nên đã có nhiều trường hợp khi phát bệnh thì đã quá muộn, nhất là các Bà con làm về nghành Nail liên quan đến hoá chất độc hại. Vì vậy sau dịch Cháu và các đồng nghiệp mong muốn sẽ tổ chức các buổi hội thảo về sức khoẻ vừa nêu tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khoẻ, thải độc bên cạnh đó vừa tư vấn sức khoẻ cho Bà con. 

Riêng cá nhân Cháu thì đã lập một kênh Youtube  về sức khoẻ. Trong đợt dịch này Cháu có làm clip về vaccine, về kinh nghiệm điều trị covid19 tại nhà…cả về ăn uống khoa học để tăng cường Hệ Miễn Dịch. Cháu mong muốn việc làm của mình có ích cho cộng đồng.
link: https://www.youtube.com/channel/UCb5XOIex2lPcnS258ZGazmQ

Nhà báo: Kết thúc buổi nói chuyện hôm nay Sơn có lời gì nhắn nhủ đến bà con không?

Tiến Sĩ: Chúng ta chỉ sinh ra một lần duy nhất và sứ mệnh trong suốt cuộc đời là sống có ích và sống hạnh phúc. Theo cháu, để đạt được điều này thì quan trọng nhất là cần có Sức Khoẻ, vì vậy nó là báu vật mà chúng ta phải gìn giữ suốt cả đời bằng cách ăn uống, tập luyện điều độ và bổ sung đầy đủ chất. Không có tiền nào mua được Sức khoẻ và Hạnh Phúc, chỉ có bản thân chúng ta mới làm được điều này.

Xin cám ơn cô Phạm Quỳnh Nga, BBT Viet-bao.de về buổi nói chuyện hôm nay và xin chúc bà con năm luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, thịnh vượng và hạnh phúc.

Nhà báo: Cám ơn Sơn về buổi nói chuyện đầu xuân rất thú vị và bổ ich, chúc RIAVITA đạt được thành công với sứ mệnh chăm lo sức khoẻ mọi nhà và được mọi người ủng hộ.

Sau thời dài ấp ủ công ty RIAVITA ra đời, với tiêu chí “chắt lọc giá trị thiên nhiên để bảo vệ cuộc sống” Từ 100% thảo dược, RIAVITA bào chế ra các sản phẩm như Tế Bào Gốc nội sinh R-Stemax để chống lão hoá, hỗ trợ điều trị bệnh tai biến, chấn thương. Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng I-Corsymax: để tăng cường Hệ Miễn Dịch,  Fla Cardio cho bệnh tim mạch, Fla Cyto để phòng và hỗ trợ điều trị Ung thư.

Đặc biệt dòng THẢI ĐỘC TRẮNG DA cho những người tiếp xúc khói, bụi, hoá chất như làm nail, làm bếp, uống nhiều bia rượu. Các sản phẩm được cấp chứng chỉ made in Eu và được đón nhận nhiều nơi.

www.riavita.com
https://www.facebook.com/riavitaglobal

Tiến Sĩ Phạm Trường Sơn và Tiến Sĩ Tóth Szilárd (ngoài cùng bên phải) hai đồng sáng lập công ty dược phẩm công nghệ cao RIAVITA.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan