VIỆT NAM LÀ CHỦ NHÀ ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/04/2019 | 23:37
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
VIỆT NAM LÀ CHỦ NHÀ ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019

Vesak là tên gọi tháng thứ 4 trong năm theo lịch cổ của Ấn Độ. Lễ Vesak còn được gọi là Lễ Phật đản. Đại lễ Vesak, còn gọi là lễ Tam hợp Đức Phật, là Đại lễ gắn liền với 03 sự kiện trọng đại có liên quan đến thân thế và sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca.

Từ xa xưa, Đại lễ Vesak được tổ chức tại các quốc gia Phật giáo theo truyền thống Nam truyền. Trong khi đó, các quốc gia theo truyền thống Bắc truyền như Trung Quốc, Việt Nam, lại thường cử hành đại lễ kỷ niệm ba ngày trọng đại trên vào ba ngày khác nhau trong năm.

Trước sự phát triển và ảnh hưởng của tôn giáo trên toàn thế giới, nhiều sáng kiến được nêu ra để lựa chọn một tôn giáo điển hình phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại tiến bộ. Sau nhiều năm xem xét, vào ngày 15/12/1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chính thức chọn Phật giáo là Tôn giáo điển hình vì giá trị đạo đức, văn hoá và tư tưởng hoà bình bất bạo động của Đức Phật Thích Ca. Từ đó Đại lễ Vesak trở thành lễ hội văn hoá, tôn giáo quốc tế của LHQ.

Năm 2001, Đại lễ Vesak lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York (Hoa Kỳ). Sau đó, nhiều quốc gia đã vinh dự được chọn đăng cai tổ chức Đại lễ tầm cỡ quốc tế này. Năm 2019, Việt Nam vinh dự được chọn làm nước chủ nhà của Đại lễ sau khi đã tổ chức thành công sự kiện trọng đại này trong các năm 2008 và 2014.

Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo Tam Chúc, thuộc xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Với tổng diện tích hơn 5.000 hecta, gồm hồ nước rộng 1.000 hecta, núi đá và rừng tự nhiên rộng 3.000 hecta cùng các thung lũng với tổng diện tích rộng 1.000 hecta, quần thể chùa Tam Chúc có cảnh quan hùng vĩ, với 12.000 bức tranh chạm trổ trên đá miêu tả sự tích Đức Phật và 1.000 cột Kinh đá chạm khắc trên đá núi lửa đem về từ Indonesia...

Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, Đại lễ Vesak 2019 sẽ đón một lượng lớn đại biểu quốc tế cũng như thu hút được sự tham dự của đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài. Đại lễ dự kiến tiếp đón hơn 500 phái đoàn quốc tế, với khoảng 1.500 đại biểu từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Việt Nam tham dự. Thành phần đại biểu quốc tế bao gồm: các Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức, học giả Phật giáo.

Vesak 2019 sẽ có sự hiện diện của các nguyên thủ quốc gia: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký LHQ, các quan chức Bộ trưởng… của nhiều quốc gia đến tham dự Đại lễ. Cùng với đó, sẽ có khoảng 60 đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham gia.

Về phía Việt Nam sẽ có Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giaó hội Phật giáo Việt Nam sẽ có sự hiện diện của: Đức Pháp chủ, các Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, thành viên Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, lãnh đạo các Ban Trị sự Phật giáo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, các Tăng Ni tiêu biểu. Cùng với đó là đông đảo các Phật tử trong nước, đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, những Phật tử Việt kiều tiêu biểu. Dự kiến số người đến dự Đại lễ sẽ lên tới 15.000 - 20.000 người.

Tại Đại lễ Vesak 2019, nhiều sự kiện quan trọng mang tầm quốc tế sẽ được tổ chức như Hội thảo với các chủ đề liên quan đến nhiều vấn đề có ảnh hưởng đến cộng đồng - xã hội: Sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững, Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững, Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục và đạo đức toàn cầu, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giáo dục Phật giáo, Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững... Ngoài ra, các chương trình triển lãm Panorama mỹ thuật Phật giáo Việt Nam và thế giới, chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế, các buổi thuyết giảng Phật pháp, diễu hành xe hoa, lễ hội hoa đăng cầu nguyện hoà bình thế giới cũng sẽ diễn ra tại sự kiện. Đặc biệt, Vesak 2019 cũng sẽ vinh dự nhận được thông điệp chúc mừng của Tổng Thư kí LHQ cũng như các Nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo Phật giáo thế giới.

Đại lễ Vesak LHQ nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Sự kiện là cơ hội để truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động của Phật giáo - một tôn giáo gắn bó và đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là cơ hội để Việt Nam quảng bá với thế giới hình ảnh về một đất nước nhiều danh thắng, con người thân thiện, hiếu khách, một đất nước mà ở đó cộng đồng những người có đạo cũng như không có đạo luôn luôn được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để phát triển.

Nguồn: Thanh Bình tổng hợp - (Anh minh hoạ: Một góc Trung tâm VHPG Tam Chúc nhìn từ trên cao) 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >