VIRUS CORONA „MÒ“ TỚI NAM CỰC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/01/2022 | 11:12
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
VIRUS CORONA „MÒ“ TỚI NAM CỰC

Trang tagesschau.de vừa đưa tin hôm nay, 3.1.2022 Theo BBC và báo Bỉ "Le Soir", có một vụ bùng phát hào quang tại Trạm nghiên cứu „Công chúa Elisabeth“ của Bỉ. Ít nhất 16 trong số 25 nhà nghiên cứu đã bị nhiễm bệnh kể từ giữa tháng 12 (Theo các nhà chức trách Bỉ, các ca nhiễm trùng phần lớn là nhẹ).

Joseph Cheek, giám đốc dự án tại International Polar Foundation, nói với BBC: „Chúng tôi đã chuẩn bị một chuyến bay trở lại vào ngày 12 tháng 1, nhưng những người nhiễm bệnh đều bày tỏ nguyện vọng được ở lại tiếp tục làm công việc của mình“ - Công việc trên trạm nghiên cứu nói chung là không bị ảnh hưởng.

Làm thế nào mà coronavirus đến được Nam Cực vẫn chưa rõ ràng, vì các biện pháp phòng ngừa an toàn rất cao. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp dụng khi đến trạm nghiên cứu: Tiêm phòng virus corona là điều kiện tiên quyết để làm việc. Ngoài ra, tất cả các nhà nghiên cứu phải được cách ly ở Nam Phi trước khi khởi hành đến Nam Cực và yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính. Theo báo chí đưa tin, có hai bác sĩ sẵn sàng chăm sóc cho người bệnh. 

Đây không phải là đợt bùng phát đầu tiên ở Nam Cực kể từ đầu đại dịch. Theo "Le Soir", kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên được tìm thấy vào ngày 14 tháng 12.

Một trong những nơi xa xôi nhất trên thế giới vẫn không được tha khỏi coronavirus. 

Nguồn: tagesschau.de – BBT biên dịch - Ảnh bìa minh họa: NQ

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan