VIRUS RS NGUY HIỂM THẾ NÀO ĐỐI VỚI TRẺ EM Ở ĐỨC?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/11/2021 | 11:00
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
VIRUS RS NGUY HIỂM THẾ NÀO ĐỐI VỚI TRẺ EM Ở ĐỨC?

Trang Tagesschau.de đưa tin: RS không phải là một loại virus mới, nhưng nhiều phòng khám trẻ em hiện đang đẩy nó đến mức giới hạn. Tại sao virus RS lại đặc biệt lan rộng trong năm nay, cách bảo vệ bạn khỏi nó - và mức độ nguy hiểm của nó. Ngoài Corona, một loại virus khác cũng đang ngự trị tại các cuộc thảo luận trong vài tuần nay.

Virus RS, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em, đang lây lan rất rộng trên khắp nước Đức . Nó không phải là mới đối với các chuyên gia y tế. Đây là một trong những bệnh cảm cúm phổ biến xảy ra vào mỗi mùa thu và mùa đông. Nhưng năm nay làn sóng dịch bệnh bắt đầu sớm hơn nhiều, nó mạnh hơn những năm trước và dẫn đến nhiều biến chứng hơn. 

CÂU HỎI: Virus RS là gì và lây truyền như thế nào? 

Trả lời: Virus RS là viết tắt của Respiratory Syncytial Virus. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp, gây chảy nước mũi, sốt, ho và thở khò khè. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến phế quản và phổi. Nhiễm trùng thường diễn ra qua nhiễm trùng giọt. Khi người bệnh hắt hơi, ho, xì mũi hoặc nói to, các hạt nhỏ bay vào không khí, sau đó sẽ được người khác hít vào. Virus cũng tồn tại trên các bề mặt. Nếu bạn thò tay vào rồi đưa tay vào mặt, bạn cũng có thể bị nhiễm bệnh theo cách này. Ngoài ra, vi-rút có thể lây truyền nếu người bị nhiễm bệnh chạm vào. 

CÂU HỎI: Ai sẽ bị bệnh và tần suất như thế nào?

Trả lời: Về nguyên tắc, bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh từ virus RS, nhưng phần lớn những người bị nhiễm bệnh là trẻ em. Trẻ nhỏ nói riêng bị nhiễm bệnh. Các bác sĩ nhi khoa cho biết, muộn nhất là vào năm bốn tuổi, hầu hết mọi đứa trẻ đều đã từng bị nhiễm vi rút RS ít nhất một lần. Không có miễn dịch sau khi bị bệnh. Sau khi bị nhiễm, bạn có thể bị bệnh trở lại, nhưng sau đó ít nghiêm trọng hơn. Do đó, nhiễm vi rút RS ở trẻ lớn hơn và người lớn thường nhẹ. 

** Các bà mẹ có con nhỏ cần chú ý.

** P/s: Hiện nay ở Đức, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng bị cúm, ho, sốt rất nhiều, một phần do ảnh hưởng dịch corona, phần vì thời tiết xấu, mưa gió, nóng lạnh thất thường… Mọi người chú ý: mặc ấm, xịt khuẩn bảo vệ tay phòng lây nhiễm, giữ gìn sức khỏe.

Nguồn: CTV Đặng Tuấn biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >