WHO KHUYẾN CÁO VACCINE NGỪA COVID-19 GÂY TRIỆU CHỨNG GIỐNG CÚM + BERLIN TIÊM VẮC-XIN (9.3)

Đăng bởi:
09/03/2021 | 12:06
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
WHO KHUYẾN CÁO VACCINE NGỪA COVID-19 GÂY TRIỆU CHỨNG GIỐNG CÚM + BERLIN TIÊM VẮC-XIN (9.3)

Ủy ban cố vấn toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo vaccine ngừa COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tương tự như bị cảm cúm.

Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố ngày 8/3, ủy ban của WHO cho biết mức độ cân bằng giữa lợi ích và rủi ro khi tiêm vaccine COVID-19 "vẫn tương đối thuận lợi" sau khi cơ quan này xem xét các dữ liệu về triệu chứng giống cúm ở các nhân viên y tế đã được tiêm chủng.

Báo cáo đánh giá được thực hiện vào ngày 25/2 chỉ ra vaccine ngừa COVID-19 có thể khiến người được tiêm xuất hiện triệu chứng giống như bị cúm, bao gồm mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, sốt và lạnh người.

Các triệu chứng này xuất hiện trong một vài ngày đầu tiên sau khi tiêm tại các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở một số quốc gia.

"Phần lớn các triệu chứng chỉ ở mức độ nhẹ đến trung bình và sẽ hết trong vài ngày", báo cáo cho rằng các tác dụng phụ phổ biến hơn đối với những người dưới 55 tuổi.

Ủy ban kết luận khuyến cáo an toàn của họ đối vớỦy ban cố vấn toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo vaccine ngừa COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tương tự như bị cảm cúm.i vaccine ngừa COVID-19 có thể không thay đổi vì những kết luận đánh giá hoàn toàn tương ứng với những gì dự kiến.

Ủy ban khuyên những người bị nhức đầu, sốt hoặc đau cơ sau khi tiêm liều đầu tiên vẫn nên tiêm nhắc theo kế hoạch và mọi người nên được thông báo về các tác dụng phụ tiềm ẩn trước khi tiêm chủng.

BERLIN BẮT ĐẦU TIÊM VẮC-XIN TẠI CÁC PHÒNG KHÁM

Bắt đầu từ hôm nay, 9.3, có 100 phòng khám tư nhân đã bắt đầu thực hiện việc tiêm chủng. Thượng nghị sĩ y tế Dilek Kalayci (SPD) cho biết trên RBB Inforadio vào thứ ba. 

Hiện tại có khoảng 22.000 người được tiêm vắc-xin miễn phí mỗi ngày. Con số dự kiến sẽ tăng đáng kể vào thời gian tiếp theo. Từ quý II, tức là từ tháng 4, chiến dịch tiêm chủng sẽ được thực hiện trên toàn nước Đức tại các văn phòng bác sĩ.

Tuy nhiên, bác sĩ các phòng khám sẽ quyết định ai sẽ được tiêm vắc-xin. (Nguồn: tagesspiegel.de – CTV Hồ Hùng cùng BBT Viet-bao.de biên dịch)

Nguồn: Bảo Hà/Báo Tin tức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >