XE TĂNG DO ĐỨC & MỸ SẢN XUẤT SẼ CHUYỂN ĐẾN UKRAINE

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/01/2023 | 10:47
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
XE TĂNG DO ĐỨC & MỸ SẢN XUẤT SẼ CHUYỂN ĐẾN UKRAINE

Trang tagesschau.de vừa đưa tin sáng nay, 26.1, kể từ hôm qua, mọi thứ đã rõ ràng: Xe tăng do Đức và Mỹ sản xuất sẽ được chuyển đến Ukraine. Selenskyj cũng cảm ơn Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) và Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cam kết của họ. Ông cũng nói chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thống Selenskyj cũng đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu trong bài phát biểu qua video.

Cụ thể, 14 chiếc "Leopard 2" sẽ được cung cấp từ các kho dự trữ của Đức. Chính phủ Hoa Kỳ muốn cung cấp 31 xe tăng chiến đấu "Abrams" và Berlin cũng cho phép các đồng minh xuất khẩu kho vũ khí của mình, nên tổng số xe tăng sẽ có khoảng 90 chiếc. tuy nhiên, Biden đã nói rõ rằng việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine sẽ "mất nhiều thời gian" (Theo giới chức chính phủ Mỹ, có thể phả mất vài tháng trước khi các binh sĩ Ukraine có thể điều khiển và duy trì "Abrams".

Nguồn: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/panzer-lieferungen-debatte-103.html

P/s: Cầu mong Hòa Bình, cuộc sống ổn định trở lại.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan