6.5: ANH VƯỢT QUA Ý, ĐỨNG ĐẦU CHÂU ÂU VỀ SỐ NGƯỜI TỬ VONG VÌ VIRUS VŨ HÁN
Ngày 6/5, đài Deutsche Welle của Đức đưa tin, Chính phủ Anh đang chịu áp lực ngày càng tăng trong cuộc khủng hoảng corona. Mặc dù nước Anh được coi là quốc gia mà virus đến muộn hơn, nhưng hiện nay lại có nhiều người chết hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác.
Theo thống kê của Đại học Mỹ Johns Hopkins tại Baltimore, hơn 29.500 người ở Vương quốc Anh đã chết sau khi bị nhiễm vi-rút chủng mới SARS-CoV-2. Như thế, Vương quốc Anh hiện có nhiều người chết hơn Ý, nơi từ lâu đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Corona ở châu Âu. Chỉ có Hoa Kỳ là con số tử vong cao hơn Anh với hơn 71.000, đứng đầu trên toàn thế giới.
Hôm thứ Ba 5/5, con số tử vong ở Ý lên đến 29.315, tăng thêm 336 người chết so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, tình hình ở quốc gia Nam Âu này không còn căng thẳng. Số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ chỉ tăng thêm 1.075, nâng tổng số lên 213.013.
Trong khi đó, Vương quốc Anh có hơn 4.000 ca nhiễm mới và hơn 600 ca tử vong do corona trong vòng 24 giờ. Ở Anh cũng như ở Ý và các nước khác, các nhà thống kê cho rằng con số thực sự còn cao hơn con số chính thức nhiều.
Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã bị chỉ trích nặng nề vì xử lý khủng hoảng corona. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai phần ba số người được hỏi cho biết họ nghĩ rằng chính phủ đã chần chừ quá lâu để đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp xúc.
Nhiều người Anh cáo buộc Johnson đã phản ứng quá muộn với sự bùng phát của Corona. Ngoài ra còn thiếu thiết bị bảo vệ, máy thở, bác sĩ và y tá. Dịch vụ y tế nhà nước Dịch vụ y tế quốc gia được coi là yếu kém. Ngược lại, Thủ tướng Johnson biện hộ rằng “chúng tôi đã làm đúng việc vào đúng thời điểm”. Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, cũng bị bệnh nặng với COVID-19 và được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt trong ba ngày.
Theo Johnson, đất nước của ông hiện đã vượt qua đỉnh cao nhất của đại dịch. Số lượng các ca nhiễm mới và tử vong đang giảm dần.
Theo gương của Hàn Quốc, chính phủ hiện muốn kiểm soát cuộc khủng hoảng bằng các xét nghiệm sâu rộng và truy tìm chuỗi lây lan. Cố vấn y tế của chính phủ Anh là Angela McLean cho biết, Anh nên cố gắng mô phỏng những gì Hàn Quốc đã làm. Một ứng dụng cảnh báo trên điện thoại, đã được thử nghiệm kể từ thứ ba, cũng sẽ giúp ích.
Chưa có nới lỏng các biện pháp hạn chế ở Vương quốc Anh. Hồi 23/3 người đứng đầu chính phủ đã quyết định đóng cửa các cửa hàng và ra lệnh cho người dân ở nhà, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ như đi chợ mua nhu yếu phẩm hàng ngày, đi bác sĩ hoặc tập thể thao. Còn những công việc nào mà nếu có thể được thì làm tại nhà.
Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)
Nguồn: https://amp.dw.com/de/gro%25C3%259Fbritannien-%25C3%25BCberholt-italien-in-der-corona-todesstatistik/a-53346158
Gạo lai thịt bò tại Hàn Quốc, tương lai mới cho ngành công nghiệp thực phẩm
16/02/2024 | 17:32
Xu thế Valentine ‘độc thân, tự thưởng’ tại Mỹ
14/02/2024 | 17:05
Binh sĩ từ 30 nước sẽ tham gia tập trận Hổ mang vàng tại Thái Lan
04/02/2024 | 16:18
Hội đồng bảo an LHQ thông qua 50 nghị quyết trong năm 2023
18/01/2024 | 19:15
Google sẽ tiếp tục cắt giảm mạnh việc làm
17/01/2024 | 16:48
Lũ lụt khiến khoảng 10.000 người phải sơ tán ở Malaysia
11/01/2024 | 01:22
Dự báo những vấn đề mà Ukraine phải đối mặt trong năm 2024
08/01/2024 | 20:02

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *