ARD-DEUTSCHLANDTREND KHẢO SÁT: 3/4 NGƯỜI DÂN ĐỨC CẢM THẤY NGÀY CÀNG NHIỀU GÁNH NẶNG
Một khảo sát mới của ARD-DeutschlandTrend cho thấy tâm trạng tại Đức vẫn chưa được cải thiện. 77% số người được hỏi cho biết họ cảm nhận ngày càng nhiều gánh nặng, trong khi những biện pháp giảm tải mà Chính phủ Liên bang từng cam kết vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Gần một nửa lo ngại rằng trong tương lai họ sẽ khó duy trì mức sống hiện tại.
Đáng chú ý, chỉ 10% hài lòng với hoạt động của Chính phủ Liên bang và cũng chỉ 10% hài lòng với công việc của Thủ tướng. Đây đều là những mức thấp nhất từng được ghi nhận trong ARD-DeutschlandTrend.
- Người dân đánh giá cao an sinh và y tế
Dù còn nhiều lo lắng, người Đức vẫn đánh giá cao những thành quả của đất nước. Khi được hỏi điều gì đang hoạt động tương đối tốt so với các quốc gia khác, hệ thống an sinh xã hội đứng đầu với 17%, tiếp đến là chăm sóc y tế 14%. Dân chủ, tự do và nhà nước pháp quyền đạt 9%.
Tuy nhiên, người dân cũng cho rằng hai hệ thống này cần được cải cách để bảo đảm tương lai. Chỉ 17% tin rằng Chính phủ hiện nay có thể làm cho hệ thống an sinh xã hội trở nên bền vững lâu dài. Một nửa số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chấp nhận một số cắt giảm nếu sự cần thiết được giải thích rõ ràng.
- Gánh nặng nên được phân chia theo khả năng tài chính
Khi được hỏi nên tăng đóng góp vào các quỹ an sinh hay cắt giảm quyền lợi, 41% nghiêng về việc chấp nhận đóng góp cao hơn, trong khi 37% ủng hộ giảm một số quyền lợi.
Điểm đáng chú ý là 6/10 người đồng tình với nguyên tắc: những người có khả năng tài chính cao hơn có thể phải chịu phần gánh nặng lớn hơn.
- Giá xăng, AI và những nỗi lo mới
Về giá năng lượng, 74% cho rằng Chính phủ cần nỗ lực nhiều hơn để giảm chi phí năng lượng. Biện pháp giảm thuế nhiên liệu – “Tankrabatt” – áp dụng trở lại từ ngày 01.10 đến cuối năm nhận được ý kiến gần như chia đôi: 47% cho là đúng, 46% cho là không đúng.
Ngoài vấn đề kinh tế, 2/3 người dân lo ngại con người có thể mất quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI). 54% lo Nga có thể tấn công thêm các quốc gia châu Âu; 60% lo biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống; và 46% lo ngại số người nước ngoài đến Đức quá đông. Đặc biệt, 84% lo rằng các đảng phái chính trị hiện chưa tìm được tiếng nói chung trước những vấn đề quan trọng của đất nước.
THÔNG BÁO CHO BÀ CON: Những con số trên cho thấy đời sống tại Đức đang chịu tác động bởi nhiều vấn đề cùng lúc – từ chi phí sinh hoạt, năng lượng, an sinh xã hội đến an ninh và công nghệ. Bà con đang sinh sống, làm việc tại Đức nên chủ động cập nhật thông tin chính thống, hiểu rõ những thay đổi về chính sách và chi phí để có kế hoạch phù hợp cho gia đình.
- Khảo sát do infratest dimap thực hiện với 1.303 cử tri Đức từ ngày 28–30.09.2026;
Nguồn: Viet-bao.de tóm lược và biên tập theo tagesschau.de 1.10.2026 - Tin tức hữu ích, đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại Đức.
TIN NÓNG ĐỨC: Quốc hội vừa thông qua gói tiết kiệm cho bảo hiểm y tế: Người dân sẽ phải chia sẻ thêm gánh nặng
10/07/2026 | 12:04
Hội nghị tại Potsdam kêu gọi tăng cường sức mạnh cho nền khoa học Đức
09/07/2026 | 23:56
Berlin kỳ vọng gì ở Chính phủ Liên bang mới?
09/07/2026 | 19:26
Đức mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ: Lấp khoảng trống phòng thủ, hướng tới tự chủ quốc phòng châu Âu
09/07/2026 | 19:12
TIN THỜI TIẾT: Đức sắp bước vào đợt nắng nóng mới - Nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 40°C
08/07/2026 | 22:36
HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC THÔNG BÁO: Tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2026
08/07/2026 | 17:33
Khủng hoảng nguồn cung trứng: Siêu thị Đức buộc giới hạn mỗi khách chỉ được mua 2 vỉ
08/07/2026 | 13:12

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *