BAN DỰ ÁN NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC VUA HÙNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/02/2023 | 11:10
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
BAN DỰ ÁN NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC VUA HÙNG

Ngày 3/2, đoàn đại biểu của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu do GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, cố vấn dự án làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tiếp và cùng đi với đoàn có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và du lịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu gồm 43 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, trí thức và kiều bào Việt Nam ở các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Áo, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Slovakia. Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (phối hợp tổ chức thống nhất Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) là dự án được khởi xướng từ năm 2015, có quy mô quốc tế, do một số kiều bào Việt Nam ở nước ngoài sáng lập. Đây là dự án nhằm vinh danh giá trị tinh thần của dân tộc Việt trên các phương diện như văn hóa, xã hội, truyền thống, phong tục, ẩm thực, đặc biệt là văn hóa tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương... góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới và gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc; làm cầu nối cho bà con Việt kiều và đồng bào trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu tại buổi tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và người dân Đất Tổ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đã bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những công lao và tâm huyết của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Phú Thọ rất mong muốn và luôn nỗ lực quảng bá, lan tỏa rộng rãi hơn nữa hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận, trong đó có Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Xác định việc tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu sẽ góp phần lan tỏa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tới kiều bào và cộng đồng quốc tế, tỉnh Phú Thọ sẽ nỗ lực hết sức, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu, thành công và giá trị của dự án ý nghĩa này. Cũng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đã gửi lời chúc mừng đến đại diện và các thành viên Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, thành công và thịnh vượng.

Tiếp đó, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cùng các đại biểu của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Cầu mong Tổ tiên phù hộ cho đất nước ngày càng phồn thịnh, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn; phù hộ cho con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, an khang, đoàn kết vươn lên góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt và quốc gia dân tộc.

Nguồn: Cẩm Nhung - baophutho.vn - Ảnh bìa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cùng các đại biểu của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu dâng hương tại thượng cung Đền Thượng.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >