Berlin đối phó với nhiệt độ cực kỳ lạnh giá: -14 độ, đường phố trơn trượt và không có điểm dừng.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/02/2026 | 21:34
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Berlin đối phó với nhiệt độ cực kỳ lạnh giá: -14 độ, đường phố trơn trượt và không có điểm dừng.

Trang morgenpost.de đưa tin: Với nhiệt độ cảm giác xuống tới -14 độ C, các con đường ở Berlin vẫn còn dày đặc lớp băng tuyết. Như những năm trước, người đi bộ trên Alexanderplatz đặc biệt cần cẩn trọng. Trong gió rét buốt, nhiều người vẫn đi qua lớp băng trên mặt đất. Trong khi khu vực Alexanderplatz đã được rải đá sỏi rộng rãi, thì nhiều tuyến đường khác ở Berlin lại chưa được xử lý tương tự. Chính quyền quận Mitte đã thành lập đội phản ứng đặc biệt để xử lý tình hình.

Quận Mitte hiện huy động hơn 100 nhân viên từ các phòng hành chính công và các bộ phận quản lý đường phố, cây xanh để dọn dẹp, rải đá sỏi và loại bỏ băng tuyết tại các điểm đông người, các khu vực nguy hiểm như các tuyến đường học sinh đi qua, các điểm giao thông công cộng, các đoạn dốc hoặc cầu vượt. Quận đã chuẩn bị khoảng chín tấn đá sỏi để phục vụ công tác này.

- Các tuyến đường trơn trượt gây khó khăn cho người đi bộ quanh hồ Lietzensee

Hiện tại, quận Mitte vẫn còn khá rối rắm, theo lời ông Christopher Schriner, Trưởng phòng Quản lý Không gian Công cộng của quận, về tình trạng các tuyến đường bị đóng băng. Nhiều tuyến đã được dọn dẹp và rải đá sỏi, nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa được xử lý. Để làm cho các tuyến đường an toàn hơn, nhân viên của quận thường dùng tay để cạo bỏ băng tuyết. Tuy nhiên, họ không sử dụng muối làm tan băng trên vỉa hè, mà chỉ dùng đá sỏi nhằm bảo vệ môi trường.

Tại hồ Lietzensee ở Charlottenburg vào sáng nay, thứ Hai có rất ít người qua lại. Hồ đã đóng băng hoàn toàn, phủ đầy tuyết. Khi hồ đóng băng như vậy, đây thường là nơi người dân thích trượt tuyết hoặc chơi thể thao trên băng. Một bà cụ cùng cháu gái đã dám bước lên mặt hồ vào sáng hôm đó. Cô bé đẩy xe trượt trên mặt băng. “Với nhiệt độ này, đá đã dày rồi, tôi không lo lắng gì,” bà nói. “Và cháu tôi rất thích chơi trên băng.” Các con đường quanh hồ đều trơn trượt. Người đi bộ đi từng bước cẩn thận, mắt nhìn xuống đất, tay giơ ra để giữ thăng bằng.

Tại quảng trường Ernst-Reuter, gió lạnh thổi mạnh qua các khu vực rộng lớn. Dù đã rải đá sỏi, nhưng trên các mặt phẳng rộng lớn này, nhiều chỗ vẫn còn trơn trượt. Một số nơi gần như không còn thấy mặt đường nhựa. Tại đây, một phụ nữ bước ra từ tàu điện ngầm, dùng gậy trượt có gai để đi qua mặt băng một cách cẩn thận hướng về Hardenbergstraße.

- “Không cần nói nhiều, chỉ cần hành động”

Tại Charlottenburg-Wilmersdorf, đội phản ứng chống trơn trượt của chính quyền đã hoạt động từ sáng thứ Hai với khoảng 50 nhân viên, cùng với 25 - 30 nhân viên từ bộ phận quản lý đường phố và cây xanh. Trên Facebook, chính quyền địa phương cho biết họ đã bắt đầu chiến dịch chống băng tuyết từ cuối tuần trước. Ông Oliver Schruoffeneger, Trưởng phòng Quản lý Trật tự, nói: “Không cần nói nhiều, chỉ cần hành động.” Thực tế, trách nhiệm chính thuộc về các chủ nhà hoặc các công ty vệ sinh đô thị của Berlin. Đội phản ứng của chính quyền chỉ có nhiệm vụ ghi nhận các vi phạm.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, họ đã quyết định không tranh luận về trách nhiệm, mà tập trung vào việc xử lý thực tế. Nhân viên của các cơ quan đã tự trang bị dụng cụ như xẻng, xô để tiến hành các công việc dọn dẹp, rải đá sỏi tại những nơi có nhu cầu, dựa trên phản hồi của người dân trong quận. Các điểm trọng tâm là các khu vực đông người, các cơ sở chăm sóc người già và trường học. “Chỉ hành động, không tranh cãi về trách nhiệm,” họ khẳng định.

- Giao thông bị cản trở bởi trơn trượt và đình công tàu điện

Tại đường Hermann ở Neukölln, hướng tới ga S-Bahn, người dân đi qua một lối đi hẹp, không có băng tuyết, để đến ga. Ngày thứ Hai, khi các phương tiện công cộng đình công, đây là một trong những tuyến đường chính để di chuyển giữa các khu vực khác trong thành phố. Nhiệt độ thấp, băng tuyết, đình công tàu điện – một ngày thứ Hai đầy thử thách. Người đi bộ di chuyển chậm, theo kiểu “chim cánh cụt”, khó vượt qua nhau. Ở một số đoạn đã được dọn sạch, vẫn xuất hiện lớp băng mỏng mới, khiến mặt đường trơn trượt hơn. Một số người đi bộ phải suy nghĩ kỹ trước khi bước tiếp, qua trái hoặc phải, vì cả hai đều trơn trượt như nhau.

Tình hình còn nguy hiểm hơn ở các con phố nhỏ hơn. Trong khi trước các cửa nhà đều có lối đi sạch, thì các góc phố lại rất trơn trượt, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người đi về nhà sau khi tụ tập ở các quán bar, quán rượu.

P/s: Đợt rét quá lâu khiến nhiều người ngã và ốm, bà con giữ gìn sức khỏe.

Nguồn: Viet-bao.de theo morgenpost.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >