Berlin siết chặt an ninh: 4 đối tượng Hồi giáo cực đoan bị buộc đeo vòng giám sát điện tử
Trang morgenpost.de đưa tin nóng tối 3.8: Sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ diễu hành Christopher Street Day (CSD) tại Berlin, chính quyền thành phố đã tăng cường các biện pháp phòng chống khủng bố. Hiện 4 đối tượng Hồi giáo cực đoan được xếp vào diện nguy hiểm (Gefährder) đã bị tòa án ra lệnh đeo vòng giám sát điện tử (Fußfessel) để theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển.
Theo Thượng nghị sĩ Nội vụ Berlin Iris Spranger, quyết định này được thực hiện theo các quy định mới của luật an ninh bang Berlin và là một bước đi quan trọng nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ khủng bố. Cảnh sát và cơ quan an ninh có thể giám sát vị trí của các đối tượng 24/24 giờ, từ đó kịp thời ngăn chặn những hành vi đe dọa an toàn công cộng.
Việc áp dụng vòng giám sát điện tử diễn ra sau khi dư luận đặt nhiều câu hỏi về hiệu quả kiểm soát các đối tượng cực đoan, bởi nghi phạm gây ra vụ tấn công CSD cũng từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan an ninh. Chính quyền Berlin khẳng định sẽ tận dụng tối đa các công cụ pháp lý hiện có để phòng ngừa nguy cơ khủng bố, đồng thời tiếp tục xem xét các biện pháp mạnh hơn nếu cần thiết.
Động thái này được xem là thông điệp cứng rắn của Berlin trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan, với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người dân và các sự kiện đông người, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng vào hệ thống an ninh của nước Đức.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de - 3.8.2026
Berlin siết chặt an ninh: 4 đối tượng Hồi giáo cực đoan bị buộc đeo vòng giám sát điện tử
04/08/2026 | 10:29
Đức chuẩn bị phương án khôi phục chế độ dân sự thay thế nghĩa vụ quân sự
04/08/2026 | 09:51
Cảnh sát Đức cảnh báo: Hệ thống hỗ trợ lái xe có thể trở thành mối nguy nếu người lái quá phụ thuộc
04/08/2026 | 00:11
TIN NÓNG ĐỨC: Hơn 1.000 luật gia kêu gọi cấm đảng AfD - “Đã đến lúc bảo vệ nền dân chủ”
03/08/2026 | 23:56

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *