Berlin thống nhất tăng cường cấu trúc phòng chống thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và vai trò tình nguyện viên
Sau cuộc họp giữa Thị trưởng phụ trách An ninh của Berlin, bà Iris Spranger (SPD), với các thị trưởng quận, chính quyền trung ương và các quận của thủ đô đã đạt được sự đồng thuận về việc xây dựng các cấu trúc chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Một trong những điểm đổi mới quan trọng là việc kết nối và điều phối lực lượng tình nguyện viên thông qua phần mềm, giúp việc thông báo và huy động lực lượng được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả hơn trong các tình huống khẩn cấp.
Tăng ngân sách cho nhân lực và công nghệ tại các quận
Nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ở cấp quận, chính quyền Berlin dự kiến sẽ cấp thêm ngân sách cho lĩnh vực này. Mục tiêu là tăng cường nguồn nhân lực, đồng thời đầu tư đồng bộ vào công nghệ, qua đó thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất giữa các quận.
Hiện nay, các quận là cơ quan trực tiếp chịu trách nhiệm phòng chống thiên tai khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, giữa các quận vẫn tồn tại sự chênh lệch đáng kể về nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật. Một số quận chỉ bố trí rất ít nhân sự cho nhiệm vụ này. Trong thời gian tới, mỗi quận sẽ có từ hai đến năm nhân viên chuyên trách về phòng chống thiên tai, và ngân sách bổ sung sẽ được cấp để bảo đảm việc triển khai.
Bên cạnh đó, chính quyền Berlin cũng dự kiến dành một khoản ngân sách riêng để mua sắm các thiết bị kỹ thuật thiết yếu và đồng bộ, như điện thoại vệ tinh hay máy phát điện dự phòng. Nguồn kinh phí này sẽ được trích từ quỹ đặc biệt của liên bang, tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định rõ cơ chế phân bổ cụ thể.
Tình nguyện viên tiếp tục giữ vai trò then chốt
Một trụ cột quan trọng khác trong kế hoạch của chính quyền Berlin là nâng cao khả năng kết nối nhanh chóng với lực lượng tình nguyện viên. Để thực hiện điều này, thành phố sẽ sử dụng phần mềm “KatHelfer”, do T-Systems – công ty con của Tập đoàn Viễn thông Deutsche Telekom – phát triển.
Thông qua hệ thống này, những tình nguyện viên không trực thuộc các tổ chức cứu hộ chính thức có thể đăng ký tham gia, cung cấp thông tin về kỹ năng và chuyên môn của mình, sẵn sàng được huy động khi xảy ra thiên tai. Trong trường hợp khẩn cấp, phần mềm có thể nhanh chóng xác định ai phù hợp để làm phiên dịch, ai có thể tham gia các công việc hỗ trợ như xúc cát, đồng thời gửi thông báo trực tiếp tới điện thoại thông minh của người đăng ký.
Hiện vẫn chưa có thời điểm cụ thể cho việc triển khai, song Berlin đặt mục tiêu trở thành bang đầu tiên của Đức áp dụng hệ thống này.
Ngoài ra, bà Iris Spranger cũng cho biết sẽ xem xét khả năng công nhận nhân viên của các tổ chức cứu hộ tình nguyện tương đương với lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc xin nghỉ phép khi tham gia ứng phó khẩn cấp.
Đề xuất sửa đổi luật để tăng khả năng ứng phó khủng hoảng
Bên cạnh các biện pháp tổ chức và tài chính, Thị trưởng Spranger còn đề xuất sửa đổi một số quy định pháp luật, trong đó có Luật Phòng chống Thiên tai, nhằm cho phép chính quyền địa phương can thiệp nhanh và hiệu quả hơn trong các tình huống khẩn cấp tại các quận.
Bà cũng mong muốn điều chỉnh Luật Tự do Thông tin, theo đó các hệ thống hạ tầng trọng yếu – như mạng lưới điện – sẽ không còn phải công khai chi tiết, nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
Những biện pháp này được xem là phản ứng của chính quyền Berlin trước các cuộc tranh luận xoay quanh công tác quản lý khủng hoảng, đặc biệt sau sự cố mất điện kéo dài tại khu vực phía nam thành phố vào đầu năm nay. Dự kiến đến cuối tháng 5, một ủy ban chuyên gia sẽ trình bày các đề xuất cụ thể nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hạ tầng trọng yếu và cải thiện công tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong tương lai.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de
Berlin thống nhất tăng cường cấu trúc phòng chống thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và vai trò tình nguyện viên
28/01/2026 | 22:30
TIN TỨC NÓNG BERLIN 29.1: TP chưa bình yên vì những tin ´bất an´
28/01/2026 | 15:21
TRANH CHẤP VỀ MỨC LƯƠNG Ở ĐỨC: Nhiều công đoàn biểu tình
28/01/2026 | 14:37
SỐC: Thời tiết băng giá làm tê liệt giao thông tàu điện tại Berlin – Các tuyến đang hoạt động ra sao
28/01/2026 | 11:08
CẢI TỔ NHÀ NƯỚC PHÚC LỢI ĐỨC: Đơn giản hơn, số hóa hơn, hiệu quả hơn
27/01/2026 | 22:00
Phân tích các vụ nổ súng liên tiếp tại Berlin: Vì sao tội phạm băng nhóm người nước ngoài ngày càng trở nên nguy hiểm?
27/01/2026 | 21:33

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *