Bộ Nội vụ cấm Trung tâm Hồi giáo Hamburg (IZH) và Khám xét ở Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/07/2024 | 04:20
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Bộ Nội vụ cấm Trung tâm Hồi giáo Hamburg (IZH) và Khám xét ở Berlin

Trang morgenpost.de đưa tin ngày 24.7.2024: Bộ Nội vụ cấm Trung tâm Hồi giáo Hamburg (IZH) và tiến hành khám xét các tòa nhà và nhà thờ Hồi giáo. Các cuộc đột kích cũng diễn ra ở Berlin.

Lúc 6 giờ sáng thứ Tư, những cảnh sát trang bị vũ khí nặng và đeo mặt nạ đã xông vào một tòa nhà không mấy nổi bật trên đường Ordensmeisterstraße ở Tempelhof. Họ phá cửa và tiến vào các phòng. Đồng thời, ba căn hộ ở Charlottenburg, Steglitz và Lankwitz cũng bị đột kích và khám xét. Tổng cộng có 130 cảnh sát tham gia vào chiến dịch sáng hôm đó. Các cuộc khám xét diễn ra trong khuôn khổ lệnh cấm Trung tâm Hồi giáo Hamburg (IZH) của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser (SPD), cũng diễn ra ở Berlin.

Các phòng trên đường Ordensmeisterstraße được sử dụng bởi Trung tâm Hồi giáo Berlin (IZB), một tổ chức con của IZH. Các nhân viên đã tịch thu tài liệu và các phương tiện lưu trữ dữ liệu, và tháo bảng tên của hội khỏi mặt ngoài tòa nhà. Theo đánh giá của Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Hamburg, IZH cho đến ngày nay là một công cụ quan trọng của Tehran trong việc thiết lập một hệ tư tưởng nhà nước Iran có tính chống dân chủ và bài Do Thái ở Đức và châu Âu. Và IZB là một phần của tổ chức tổng thể này.

Trung tâm Hồi giáo Berlin được điều hành từ Hamburg. Theo ý kiến của các chuyên gia, mặc dù Trung tâm Hồi giáo Berlin là một tổ chức con và tầm quan trọng của nó nhỏ hơn nhiều so với Trung tâm Hồi giáo Hamburg. Tuy nhiên, hội này vẫn bị Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Berlin theo dõi. Theo Sở Nội vụ, chi nhánh Berlin được điều hành chủ yếu bởi IZH.

"Các biện pháp hôm nay cho thấy rằng các cuộc tấn công liên tục vào những nguyên tắc cơ bản của chúng ta như nguyên tắc dân chủ và pháp quyền sẽ không được dung thứ", tuyên bố của Thượng nghị sĩ Nội vụ Iris Spranger (SPD). "Ngoài ra, tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng sự thù hận và kích động chống lại người Do Thái và công dân Israel tại Berlin sẽ không được chấp nhận. Yêu cầu về sự tôn trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân không thể được đặt ra đủ nhiều lần."

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser (SPD) đã cấm Trung tâm Hồi giáo Hamburg (IZH) cùng các tổ chức con trên toàn quốc, vì đây là một tổ chức Hồi giáo cực đoan theo chủ nghĩa cực đoan với các mục tiêu chống lại hiến pháp. Trong bối cảnh này, sáng thứ Tư đã diễn ra các cuộc khám xét ở nhiều bang khác nhau. Tổng cộng 53 địa điểm ở tám bang Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen và Bayern đã bị khám xét, theo thông báo của Bộ. Bốn nhà thờ Hồi giáo Shiite, bao gồm cả cơ sở bị khám xét ở Berlin, đã bị đóng cửa.

IZB đã bị khám xét từ năm ngoái Giữa tháng 11 năm ngoái, đã có một cuộc đột kích trên toàn quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra. Khi đó, tổ chức con của IZB tại Berlin cũng đã bị điều tra và khám xét.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de (Dịch theo AI)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >