BỘ QUỐC PHÒNG ĐỨC CẢNH BÁO VỀ MỐI ĐE DỌA TỪ TRUNG QUỐC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/03/2021 | 10:04
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
BỘ QUỐC PHÒNG ĐỨC CẢNH BÁO VỀ MỐI ĐE DỌA TỪ TRUNG QUỐC

Berliner-zeitung.de vừa đưa tin sáng nay, 11.3.2021, Trung Quốc muốn thay đổi thế giới bằng phương tiện quân sự, Bộ Quốc phòng Liên Bang tại Berlin cảnh báo.

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Đức cảnh báo trong một tài liệu nội bộ về các tuyên bố quyền lực và khả năng quân sự của Trung Quốc và Nga. Mục tiêu của Trung Quốc là "bảo vệ sự phát triển kinh tế và hình dạng trật tự quốc tế theo lợi ích của chính mình", hãng thông tấn trích dẫn từ một bài báo kế hoạch của Bộ Nội vụ. AFP đưa tin về thế giới chủ nhật.

Khi làm như vậy, Trung Quốc đang "ngày càng vượt trội hơn Nga trong khuôn khổ ảnh hưởng toàn cầu, bao gồm bán vũ khí và hợp tác quân sự", Die Welt tiếp tục trích dẫn từ bài báo được viết bởi các chuyên gia quân sự của Bundeswehr. Trung Quốc hiện có hai triệu binh sĩ, khoảng 6.850 xe tăng chiến đấu và 1.600 máy bay chiến đấu, nhưng cũng là "tiềm năng tên lửa thông thường lớn nhất thế giới".

Điều này bao gồm các tên lửa siêu thanh cực kỳ nguy hiểm với tầm bắn xa lên tới 2500 km. Hơn nữa, Bắc Kinh đang phát triển một cách có hệ thống khả năng hạt nhân của mình và hiện cũng là "nhà xuất khẩu máy bay không người lái có khả năng vũ khí lớn nhất thế giới".

Liên quan đến Nga, bài báo đề cập đến "sự ra đời của các tác nhân siêu âm có độ chính xác cao, tầm xa và khó có thể đánh chặn (tên lửa siêu thanh)." Ngoài ra, Moscow đang đầu tư rất nhiều vào việc "duy trì khả năng tấn công thứ hai dựa trên hạt nhân""ưu tiên tiềm năng vũ khí hạt nhân". Nga đã có "khoảng 6375 đầu đạn hạt nhân".

Một điểm yếu của Nga vào lúc này là "khả năng hạn chế cho việc sử dụng hàng hải toàn cầu, bền bỉ" và thiếu máy bay không người lái có khả năng vũ khí. 

Theo viện nghiên cứu độc lập của Thụy Điển SIPRI, Mỹ đứng đầu về chi tiêu quân sự vào năm 2020, với 732 tỷ USD và tỷ lệ 38% tổng chi tiêu này trên toàn thế giới. Trung Quốc đang theo dõi cho đến nay với khoảng 261 tỷ đô la Mỹ. Nga tụt hậu xa so với Mỹ và Trung Quốc, với 65,1 tỷ USD. (Theo AFP)

Nguồn: berliner-zeitung.de – BBT Viet-bao.de biên dịch 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >