BỐN ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀO TOP 1.000 THẾ GIỚI
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
30/06/2023 | 21:22
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
Bốn trường của Việt Nam vào top 1.000 bảng xếp hạng đại học thế giới, nhiều nhất từ trước đến nay.
Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) ngày 28/6 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024. Việt Nam có 5 đại diện lọt vào bảng xếp hạng, đều là những tên tuổi quen thuộc: trường Đại học Duy Tân, Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bách khoa Hà Nội.
Tuy nhiên, giữa các trường có sự thay đổi đáng kể về thứ hạng. Trường Đại học Duy Tân được xếp ở vị trí 514, tăng 286 bậc so với năm ngoái. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của một đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng đại học thế giới từ trước đến nay.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng tăng 280 bậc, lên nhóm 721-730 thế giới. Trong khi đó, hai đại học quốc gia cùng xếp hạng 951-1.000, tụt 150 bậc so với năm ngoái. Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn ở vị trí 1.201 - 1.400, không thay đổi thứ hạng.
Như vậy, Việt Nam có 4 đại diện trong top 1.000, tăng một so với bảng xếp hạng QS hồi năm ngoái. Theo một bảng xếp hạng đại học danh tiếng khác là THE, năm 2023, Việt Nam chỉ có hai đại diện trong top 1.000.
1 Đại học Duy Tân Xếp hạng QS 2024 = 514 - Xếp hạng QS 2023 = 801-1.000
2 Đại học Tôn Đức Thắng Xếp hạng QS 2024 = 721-730 - Xếp hạng QS 2023 = 1.001-1.200
3 Đại học Quốc gia TP HCM Xếp hạng QS 2024 = 951 - Xếp hạng QS 2023 = 1.000 801-1.000
4 Đại học Quốc gia Hà Nội Xếp hạng QS 2024 = 951-Xếp hạng QS 2023 = 1.000 801-1.000
5 Đại học Bách khoa Hà Nội Xếp hạng QS 2024 = 1.201-1.400 - Xếp hạng QS 2023 = 1.201-1.400
Năm nay, QS xếp hạng gần 1.500 cơ sở giáo dục đại học của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên dữ liệu phân tích từ 17,5 triệu bài báo khoa học và ý kiến của hơn 240.000 giảng viên và nhà tuyển dụng.
Bên cạnh năm tiêu chí truyền thống là danh tiếng học thuật, uy tín của trường, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, số trích dẫn, tính quốc tế, QS bổ sung ba tiêu chí mới là tính bền vững, kết quả việc làm và mạng lưới nghiên cứu quốc tế.
Viện Công nghệ Massachuset (MIT) vẫn đứng đầu bảng trong 12 năm liên tiếp với điểm 100/100. Theo sau là Đại học Cambridge với 99,2 điểm, giữ nguyên hạng so với năm trước. Các đại học trong top 10 còn lại là Đại học Oxford, Harvard, Stanford, Đại học Hoàng gia London, Viện Kỹ thuật Liên bang ETH Zurich, Đại học Quốc gia Singapore, College London và Đại học California, Berkeley.
Châu Á có 10 trường lọt top 50, đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore. Còn ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia dẫn đầu với 28 trường được xếp hạng, Indonesia 26, Thái Lan 13.
QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín trên thế giới, bên cạnh Times Higher Education (THE) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).
Nguồn: Doãn Hùng (Theo QS) - vnexpress.net
Tin liên quan
Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Cuba tàn nhẫn thế nào?
22/08/2025 | 21:59
Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á
22/08/2025 | 11:06
Bước Ngoặt Lịch Sử Mới
20/08/2025 | 17:22
Những kỳ vọng đối với việc sửa đổi Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025
20/08/2025 | 09:42
Báo Mỹ viết về hoạt động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba của Việt Nam
19/08/2025 | 23:04
Từ châu Âu, phụ nữ Việt Nam lan tỏa tinh thần 80 năm Quốc khánh
13/08/2025 | 16:16
Nhóm khách Việt ồn ào làm náo loạn nhà hàng Đức
11/08/2025 | 22:21
Miễn thị thực cho công dân một số quốc gia để kích cầu du lịch
10/08/2025 | 18:44

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *