CÁC BẬC PHỤ HUYNH BERLIN LO LẮNG, TRẦM CẢM, CHÁN NẢN... TRONG MÙA DỊCH
Theo trang rbb | 24 đưa tin ngày 8.9: Cuộc khủng hoảng do đại dịch Corona đã gây căng thẳng tâm lý cho các bậc cha mẹ trên khắp nước Đức và đặc biệt, Corona đã mang lại cho các bậc cha mẹ ở Berlin một vết rạn nứt lớn.
Qua phân tích dữ liệu của rbb | 24 dựa trên các cuộc khảo sát của Trung tâm Khoa học Berlin [wzb.eu] cho thấy, đại dịch đặc biệt khó khăn đối với các ông bố bà mẹ ở Berlin. Nỗi lo sợ, tuyệt vọng, trầm cảm… Các bậc cha mẹ ở Berlin nếm trải qua tất cả và những điều này bỗng thường xuyên hơn nhiều trong đại dịch và hơn hẳn so với các trường hợp xảy ra ở Đức nói chung.
Qua khảo sát cũng cho thấy khi nói đến mức độ hài lòng trong cuộc sống, các bậc cha mẹ ở Berlin cũng kém hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước Đức. Trong khi khoảng 90% phụ huynh ở Berlin và trên toàn quốc cho biết trước đại dịch rằng họ hài lòng với cuộc sống của mình, đến khi đại dịch xảy ra, chỉ có dưới 3/4 phụ huynh giữ được quan hệ là bạn đời với nhau tại Berlin. Trên toàn nước Đức, con số này vẫn ở là mức 80%. Bức tranh thậm chí còn trở nên tối tăm hơn nếu bạn hỏi cụ thể về trạng thái cảm xúc thực trạng.
Điều này cho thấy, đối với các bậc cha mẹ ở Berlin, rằng họ cảm thấy sợ hãi và bồn chồn, lo lắng hơn nhiều so với các nơi khác trên khắp nước Đức. Không dễ để nói điều gì đã dẫn đến gánh nặng tâm lý nặng nề này. Về cơ bản, chủ yếu là các thành phố lớn bị coronavirus ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời, các biện pháp như khóa cửa gây ảnh hưởng nặng nề hơn đến người dân ở các thành phố đó, do có ít không gian hoặc bị hạn chế nhiều hơn.
Tuy nhiên, dữ liệu từ Trung tâm Khoa học cho thấy những lời giải thích khác cho tình trạng tồi tệ ở Berlin: Họ nhận thấy các bậc cha mẹ Berlin cảm thấy họ “bị” phải chăm sóc con cái hơn và quá tải hơn so với các bậc cha mẹ ở các nơi khác trên toàn liên bang. 50% các bà mẹ Berlin làm trong công ty hợp danh và 56% các ông bố làm trong công ty hợp danh nói rằng họ kiệt sức vì phải đáp ứng nhu cầu của con cái và họ không thể sẽ mãi làm được điều đó.
Để so sánh: trên toàn quốc, chỉ có 45% phụ huynh đang sống trong tình trạng lứa đôi. Một lý do khác nữa cho thấy, điều này có thể là do họ có ít người thân và người quen cùng sống trong thành phố để nhờ trông trẻ giúp khi các trung tâm giữ trẻ và trường học đóng cửa. Điều đó sẽ là dấu hiệu cho thấy về nguyên tắc, việc chăm sóc cho trẻ con được đầy đủ đã là quan trọng như thế nào.
Thoạt nhìn, có vẻ như đáng ngạc nhiên khi sự thiếu chăm sóc trẻ em này đã ảnh hưởng nặng nề đến phụ nữ. Theo phân tích dữ liệu của rbb | 24 cho thấy số lượng công việc chăm sóc bị gia tăng trong đại dịch - nghĩa là công việc gia đình và việc chăm sóc trẻ em - thực sự được phân bổ tương đối đồng đều giữa hai giới.
Tuy nhiên, điểm quan trọng là cha mẹ đã chăm sóc như thế nào trước đại dịch.
Trước Corona, các bà mẹ đảm nhận công việc chăm sóc nhiều gấp đôi so với các ông bố. Aline Zucco, nhà nghiên cứu xã hội tại Hans-Böckler-Stiftung, giải thích điều này có gì xảy ra đối với phụ nữ: "Chúng ta có thể thấy rằng các công việc được trả lương không giảm, đông nghĩa với việc công việc chăm sóc trẻ em và gia đình tăng lên nhiều hơn hoặc họ phải trì hoãn công việc thực tế của họ cho đến tối muộn". Trong bối cảnh của gánh nặng đặc biệt này, có thể giải thích tại sao việc thiếu quan tâm chăm sóc con cái lại khiến các bà mẹ căng thẳng và kiệt sức hơn. Song cũng có thể những yếu tố này xảy ra hoàn toàn độc lập với nhau - đơn giản là vì việc “phong tỏa” đã ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống cùng thời điểm hiện nay./.
Nguồn: CTV Dang Tuan biên dịch
NGUYÊN NHÂN GIÁ CAFE NGÀY CÀNG ĐẮT ĐỎ
04/08/2025 | 12:34
TIN NÓNG BERLIN: U5 sẽ bị ngưng hoạt động giữa các ga Frankfurter Allee và Tierpark bắt đầu từ 4.8.2025
03/08/2025 | 23:41
TIN NƯỚC ĐỨC: Người tiêu dùng Đức trả quá nhiều tiền cho năng lượng
03/08/2025 | 09:39
TIN NÓNG BERLIN TỐI 2.8.2025: Các vụ xung đột và bạo lực ngày càng gia tăng tại Neukölln
02/08/2025 | 21:55
TIN BERLIN: Hệ thống tàu điện S-Bahn đang phải đối mặt với một thực trạng đáng báo động
02/08/2025 | 12:29
TIN ĐỨC: Kiện các hãng hàng không về phí hành lý xách tay
02/08/2025 | 11:22
TIN BERLIN: Chính quyền Berlin dự kiến sẽ cho phép cảnh sát và cứu hỏa tự sửa các trạm làm việc của mình
01/08/2025 | 18:36

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *