CẬP NHẬT BẢN TIN VIRUS CORONA 1.2.2020 TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/02/2020 | 13:01
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CẬP NHẬT BẢN TIN VIRUS CORONA 1.2.2020 TẠI ĐỨC

Bệnh dịch do vi rút Corona ngày càng lan rộng ra ngoài biên giới Trung Quốc. Một số quốc gia phải gửi chuyên cơ sang Vũ Hán để đón công dân của mình khỏi thành phố đang bị phong tỏa, cách ly này.

Theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay di tản công dân Đức dự trù vào hôm 29 hoặc 30 tháng 1, nhưng do rào cản một số thủ tục hành chính, mãi đêm qua, chiếc Airbus A310 của quân đội Đức mới cất cánh mang theo 126 người. Dự tính chiều nay sẽ hạ cánh xuống phi trường Frankfurt. Những người có mặt trên chuyến bay sau đó sẽ được đưa về một Trung tâm đào tạo của quân đội ở Germersheim, tiểu bang Rheinland-Pfalz. Tại đây, những "hành khách bất đắc dĩ " sẽ bị theo dõi y tế 2 tuần, cho dù trước lúc lên máy bay, họ đã được các bác sỹ Đức kiểm tra kỹ là không có biểu hiện nhiễm bệnh. Khi bay từ Đức sang Vũ Hán, chiếc Airbus A310 mang theo 10.000 bộ quần áo bảo hộ y tế theo đề nghị xin của chính phủ Trung Quốc.

Theo thống kê mới nhất, chỉ riêng ở Trung Quốc đã có 11791 người nhiễm vi rút Corona, trong đó 259 người tử vong. 25 nước cũng thông báo có công dân bị nhiễm bệnh với tổng số là 150 người.

Nước Đức có 7 bệnh nhân, phần lớn là công nhân của hãng Webasto ở Traunstein (bangBavaria) và người nhà của họ. Như truyền thông đã đưa tin trong tuần, hãng cung cấp thiết bị cho auto Webasto có chi nhánh tại Trung Quốc. Trong một hội thảo của hãng này hồi đầu tháng 1 tại Đức, một phụ nữ Trung Quốc là đối tác cũng có mặt. Người này sau khi trở về nhà mới phát bệnh. Nhưng thời gian tiếp xúc với các đồng nghiệp Đức đã khiến toàn bộ công nhân của hãng phải đi xét nghiệm!!! Hiện con số có thể chưa dừng ở 7 vì chưa xong hết các mẫu xét nghiệm.

Cũng cần nói thêm về vụ chậm trễ xuất phát của chuyên cơ Đức đi đón công dân của họ rời Vũ Hán. Lý do lãng xẹt phía Tàu nêu: không muốn có máy bay vận tải của quân đội nước ngoài xuất hiện sẽ khiến lòng dân hoang mang! Thói làm việc quan liêu của thể chế độc tài là tác nhân mất kiểm soát sự bùng phát, lan tỏa ra diện rộng của dịch bệnh Corona.

Việt Nam đến nay vẫn tự hào hơn Đức, bởi vì họ mới chỉ có 5 ca nhiễm bệnh dịch, mặc dù họ gần như không cần (hoặc không dám) ngăn chặn giòng người du lịch đến từ TQ, trong đó có cả Vũ Hán.

Nguồn: Thanh Phong Trần, Đức - (Photo: hình ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >