Châu Âu chia rẽ sâu sắc về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Hungary
Khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt chân lên lãnh thổ EU khiến các nước Đông Âu phản ứng dữ dội, trong khi Pháp và Đức cho rằng cần chấp nhận đàm phán để hướng đến hòa bình ở Ukraine.
Theo mạng tin châu Âu euractiv.com ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thống nhất tổ chức một vòng đàm phán mới tại thủ đô Budapest (Hungary) để bàn về vấn đề Ukraine, dù ngày cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Hội nghị thượng đỉnh tiềm năng này đã lập tức gây ra những phản ứng trái chiều trong Liên minh châu Âu (EU).
Một nhóm các bộ trưởng những nươc khu vực Đông Âu và Baltic đã mạnh mẽ bác bỏ viễn cảnh Nga và Mỹ quyết định tương lai của Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas dẫn đầu quan điểm cứng rắn này: "Tôi mong muốn Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ gặp người đồng cấp Nga Putin vì thực ra họ mới là những người phải quyết định về vấn đề này".
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen cảnh báo rằng không ai có thể đưa ra quyết định thay cho châu Âu về những vấn đề ảnh hưởng đến châu Âu.
Bỏ qua những lời lẽ cứng rắn, cũng có một nhóm các quốc gia đã chấp nhận tính tất yếu của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Budapest và hiện đang tập trung vào việc thúc đẩy đạt được kết quả.
Bộ trưởng châu Âu của Đức Gunther Krichbaum cho biết: "Thật tốt khi cuộc họp như vậy diễn ra", nhưng đồng thời cảnh báo về những rủi ro khi loại Ukraine ra khỏi bất kỳ thỏa thuận nào.
Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho rằng việc Mỹ có thể đàm phán với Nga là "hữu ích". Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự hiện diện của ông Putin trên lãnh thổ EU chỉ có ý nghĩa nếu dẫn đến lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.
Ông Barrot nói thêm thêm: "Tổng thống Putin muốn chấp nhận nguyên tắc ngừng bắn ngay lập tức vì ông ấy không có nhiều thời gian", ám chỉ đến tác động của các lệnh trừng phạt của EU.
Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan David van Weel cũng nhận thấy sự cần thiết của cuộc họp khi nói: "Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một bàn đàm phán, phải đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán vì cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra, và điều đó rất, rất cần thiết".
Ông Weel còn cho rằng người dân Ukraine ít tiêu cực hơn so với suy nghĩ chung và hoàn toàn tin rằng Tổng thống Trump muốn chấm dứt xung đột một cách công bằng.
Ngoài ra, còn có ý kiến về việc Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đảm nhiệm vai trò chủ nhà. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đã cố gắng xoa dịu sự lo lắng khi nói rằng Budapest sẽ chỉ đóng vai trò là nơi tổ chức cuộc họp mà không có quyền thiết lập chương trình nghị sự.
Ông Løkke nhấn mạnh: "Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhấn mạnh rằng chúng tôi sát cánh cùng Ukraine và ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ về lệnh ngừng bắn tại giới tuyến hiện. Không gì hơn thế nữa".
Hội nghị ngoại giao trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin và tiếp đón Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump đã đề xuất cả hai bên nên "dừng lại ở giới tuyến hiện tại, ranh giới chiến đấu".
Nguồn: Viet-bao.de theo Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc - Ảnh bìa THX/TTXVN: Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ.
Hơn 40 nước thúc đẩy hợp tác không gian nhằm ứng phó biến đổi khí hậu
25/04/2025 | 23:00
Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 180 dư chấn xảy ra sau động đất - Hàng trăm nghìn người phải ngủ ngoài trời
24/04/2025 | 22:18
Lạm phát tại Italy tăng cao nhất trong 30 tháng - Dự báo tăng trưởng giảm và hàng nghìn người mất việc
18/04/2025 | 15:02
Sơ tán tại tòa án ở Paris sau cảnh báo đánh bom
17/04/2025 | 09:32
Pháp đánh thuế người giàu để giảm thâm hụt ngân sách
14/04/2025 | 23:31
Anh cấm mang thịt và sữa từ EU do lo ngại dịch lở mồm long móng
12/04/2025 | 09:26
EU cảnh báo đánh thuế dịch vụ số Mỹ nếu đàm phán thất bại
11/04/2025 | 09:19

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *