CHÍNH PHỦ ĐỨC PHÊ CHUẨN DỰ LUẬT TRỤC XUẤT HÀNG LOẠT NGƯỜI TỊ NẠN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN VỀ NƯỚC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/10/2023 | 15:15
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHÍNH PHỦ ĐỨC PHÊ CHUẨN DỰ LUẬT TRỤC XUẤT HÀNG LOẠT NGƯỜI TỊ NẠN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN VỀ NƯỚC

Nội các Đức vừa thông qua việc đẩy nhanh trục xuất những người xin tị nạn không được công nhận về nước. Theo nguồn tin Chính phủ Đức điều này quy định trong dự thảo luật của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser (SPD). Do đó, cảnh sát và chính quyền cần được trao nhiều quyền thực thi nhiều hơn trong quá trình trục xuất.

Tuy nhiên với dự thảo luật luật này vẫn phải được Hạ viện Đức thông qua. Để ngăn chặn những người bị trục xuất trốn trước khi bị trục xuất, thời gian giam giữ tăng lên 28 ngày thay vì 10 ngày như trước đây.

Đặc biệt với những trường hợp tham gia đường dây buôn người “tội phạm có tổ chức” sẽ có hành động cứng rắn hơn. Các thành viên người nước ngoài của các tổ chức tội phạm có thể bị trục xuất bất kể cá nhân đó bị kết tội gì.

Bà Faeser đặt ra biện pháp chống lại những người tham gia đường dây buôn người vào trọng tâm khi trình bày luật này sau cuộc họp nội các: mục đích là "chống lại tối đa tội phạm buôn người tàn bạo, tàn nhẫn và vô đạo đức", bà ta nói. Những kẻ tham gia đường dây buôn người không chỉ sẽ bị trục xuất nhanh hơn mà việc đường dây buôn trẻ em cũng quy kết vào tội hình sự. Ngoài ra, hình phạt đối với những kẻ buôn người sẽ được tăng lên, “đặc biệt trong trường hợp có biểu hiện hành động bạo lực”.

Bộ trưởng nội vụ Faeser và Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đều nhấn mạnh rằng việc trục xuất phải được đẩy nhanh. Do đó, liên minh SPD FDP GRUEN đã đồng ý. Đạo luật cũng tạo cơ hội việc làm nhanh hơn cho những người được công nhận tị nạn.

Bộ trưởng biện minh cho các quy định trục xuất cứng rắn vì lý do nhân đạo: “Để bảo vệ quyền cơ bản người được công nhận tị nạn, chúng ta phải hạn chế đáng kể tình trạng di cư bất thường”. “Bất cứ ai không được công nhận tị nạn không có quyền lưu trú sẽ phải rời khỏi Đức.” Điều này “cần thiết để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện trách nhiệm nhân đạo của mình đối với những người mà chúng ta cần phải bảo vệ họ từ chiến tranh và khủng bố”.

Bộ Nội vụ Liên bang ước tính số lượng người nước ngoài cần phải rời khỏi đất nước là khoảng 50.000 người. Tuy nhiên, theo Faeser, nhiều người đã rời khỏi Đức. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang cho biết năm nay số vụ trục xuất cao hơn khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, việc trục xuất chỉ có thể thực hiện được nếu các quốc gia xuất xứ của người tị nạn chấp nhận nhận công dân của họ.

Để bổ sung thực hiện quyết định trên bà Faeser thông báo rằng cảnh sát ở các trạm kiểm soát biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ, từ ngày 16 tháng 10, sẽ được kéo dài thêm 20 ngày nữa. "Sau đó, việc xem xét sẽ là liệu có nên gia hạn thêm ba tháng hay không. Nhưng sau đó sẽ được quyết định tùy thuộc vào tình hình".

Ngược lại đàng xanh Grün, đảng đối lập và những người ủng hộ tị nạn chỉ trích đạo luật. Nghị sĩ Đảng Xanh Julian Pahlke thì cho rằng: “Luật này có thể không phù hợp với hiến pháp Đức”.

Nguồn: Philip Nguyen Berlin, theo Zeit.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >