CHÍNH PHỦ ĐỨCTHẮT CHẶT LUẬT TỊ NẠN VÀ SÚNG ĐẠN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
30/08/2024 | 00:35
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHÍNH PHỦ ĐỨCTHẮT CHẶT LUẬT TỊ NẠN VÀ SÚNG ĐẠN

Do cuộc tấn công của một nghi phạm Hồi giáo và người xin tị nạn từ Syria tại một lễ hội thành phố ở Solingen khiến ba người thiệt mạng, chính phủ liên bang đã đồng ý về một gói an ninh.

Đây là cách chính phủ liên bang thắt chặt luật tị nạn và súng đạn. Chính phủ liên bang đang phản ứng trước vụ tấn công bị nghi ngờ của người Hồi giáo ở Solingen. Lệnh cấm dùng dao và việc trục xuất để đảm bảo rằng những hành vi như vậy không còn xảy ra nữa. 

Kiểm tra chuyên sâu hơn trước khi cấp giấy phép sử dụng vũ khí, thắt chặt luật sử dụng súng - Những người nộp đơn xin giấy phép sử dụng súng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Cảnh sát Liên bang (BPol), Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) và Văn phòng Điều tra Hình sự Hải quan (ZKA) phải được thẩm vấn trước khi ban hành.

Trong tương lai, dao sẽ bị cấm tại các lễ hội dân gian, sự kiện thể thao và các sự kiện công cộng tương tự. Các trường hợp ngoại lệ áp dụng cho người điều hành dịch vụ ăn uống, quầy hàng ở chợ hoặc người biểu diễn. Lệnh cấm chung về dao cũng nên được áp dụng đối với vận tải đường sắt đường dài và các nhà cung cấp khác. Trong giao thông địa phương, các bang liên bang có thể ban hành sắc lệnh cấm mang theo dao có lưỡi dài hơn 4 cm. Ngoài ra, chính phủ sẽ “đưa ra lệnh cấm chung đối với việc sử dụng dao bấm”. Các trường hợp ngoại lệ áp dụng cho các nhóm chuyên nghiệp sử dụng những con dao như vậy, chẳng hạn như thợ săn hoặc thợ thủ công.

Phòng chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và lực lượng đặc nhiệm

Cơ quan điều tra có thể dựa vào sự hỗ trợ của AI. Điều này sẽ được sử dụng chủ yếu để so sánh sinh trắc học của dữ liệu Internet có thể truy cập công khai, chẳng hạn như khi tìm kiếm bằng cách sử dụng “nhận dạng khuôn mặt”, để giúp xác định nghi phạm hoặc người bị truy nã dễ dàng hơn.

Chính phủ liên bang đang thành lập một đội đặc nhiệm nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Hồi giáo từ hoạt động khoa học và hoạt động. Điều này nhằm tăng cường công tác khử cực đoan và đáp ứng những phát triển mới trong chủ nghĩa Hồi giáo. Điều này chủ yếu áp dụng cho những người cực đoan ngày càng xuất hiện và truyền bá thông điệp của họ trên các phương tiện truyền thông trực tuyến như TikTok. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ liên bang cũng muốn thắt chặt Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số và thực hiện các biện pháp hình sự nếu việc tuyên truyền từ các tổ chức vi hiến và khủng bố cũng như kích động hận thù được lan truyền thông qua các nền tảng trực tuyến.

Quyền cư trú và trục xuất nghiêm ngặt hơn - Hạn chế quyền lợi đối với một số người xin tị nạn.

Quyền lợi ở Đức sẽ bị giảm đối với những người xin tị nạn mà các quốc gia EU khác chịu trách nhiệm. Trong một số điều kiện nhất định, họ sẽ bị “loại trừ khỏi việc nhận thêm trợ cấp ở Đức”. Việc trục xuất phải được thực hiện dễ dàng hơn. Một lực lượng đặc nhiệm từ chính phủ liên bang và tiểu bang có mục đích giúp đưa nhiều người xin tị nạn trở lại các quốc gia EU mà họ đã vào Liên minh Châu Âu (EU) thông qua thủ tục Dublin.
Người tị nạn từ Ukraine không bị ảnh hưởng bởi điều này.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ n-tv.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan