CHLB ĐỨC SẼ MỞ THÊM CƠ SỞ SẢN XUẤT VẮC-XIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/12/2020 | 16:55
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHLB ĐỨC SẼ MỞ THÊM CƠ SỞ SẢN XUẤT VẮC-XIN

Sau gợi ý của Chính trị gia phụ trách y tế thuộc Đảng Cánh Tả (Linke) Achim Kessler đề nghị: „Nên cấp phép cho các hãng dược khác cùng sản xuất vắc xin corona. Lý do: Với lượng cầu quá lớn, hai hãng BioNTech và Pfizer không kịp cung cấp sản phẩm cho thị trường“.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Jens Spahn đã từ chối dứt khoát, sẽ không cấp giấy phép sản xuất vắc-xin Biontech cho các công ty khác. Theo ông Spahn, việc sản xuất vắc xin đòi hỏi tuân thủ những quy trình chuyên môn rất nghiêm ngặt. Không phải công ty sản xuất thuốc tân dược nào cũng đảm bảo tiêu chuẩn. Ví dụ, BioNTech, sau khi mua lại một hãng dược của Thụy Sĩ đặt tại thành phố Marburg, họ phải tiến hành sửa chữa, chuyển đổi một số máy móc phù hợp cho dây chuyền sản xuất vắc-xin corona.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Jens Spahn cho biết thêm, Chính phủ Liên bang đang trợ giúp hai hãng BioNTech và Pfizer, để phát triển thêm cơ sở sản xuất ngay tại Đức là ở Marburg (bang Hessen). Kế hoạch, vào tháng 2 hoặc tháng 3, nhà máy ở Marburg sẽ bắt đầu hoạt động để cung cấp thêm vắc xin cho thị trường. Ngoài ra, khoảng tháng 01/2021, khi vắc xin của hãng Moderna (Hoa Kỳ) được Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu EMA cấp phép. Số lượng vắc xin corona sẽ tăng đáng kể.

Nguồn: berliner-zeitung.de - BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >