KÊU GỌI MỌI NGƯỜI CHUNG TAY KÝ TÊN ĐỂ GIỮ LẠI CHÙA PHỔ ĐÀ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/10/2022 | 20:27
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
KÊU GỌI MỌI NGƯỜI CHUNG TAY KÝ TÊN ĐỂ GIỮ LẠI CHÙA PHỔ ĐÀ

Theo thông báo của giới chức quận Lichtenberg, được báo TAZ đăng tải, từ nay cho đến ngày 7/1/2023, Chùa Phổ Đà sẽ bị đóng cửa. Nếu không, Chùa có nguy cơ bị phạt 5.000 euro và nếu không tháo dỡ phần xây thêm trước thời điểm trên, Chùa có nguy cơ phải nộp thêm khoảng 15.000 euro cho công ty phá dỡ mà chính quyền địa phương uỷ quyền. Ngoài ra, có thể có thêm những chế tài khác.

Giới chức địa phương yêu cầu phá dỡ Chùa nhằm đảm bảo khu vực đó cho mục đích liên quan tới hoạt động sản xuất bởi Chùa nằm ở vị trí ngay sát cơ sở thương mại. Đây sẽ là nơi đầu tiên kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, một nơi thờ tự ở Berlin bị nhà chức trách ra lệnh đóng cửa. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, theo luật xây dựng, các ngôi chùa Phật giáo không được hưởng đặc quyền về tôn giáo. Nếu đó không phải là một ngôi chùa Phật giáo mà là một nhà thờ Thiên chúa giáo hoặc một giáo đường Do Thái thì chính quyền quận sẽ không động tới, bởi những cơ sở như vậy có đặc quyền về tín ngưỡng. Phó quận trưởng Kevin Hönicke (SPD) quy trách nhiệm về sự thiên lệch này cho các nhà lập pháp. Ông cho biết, theo luật xây dựng, khác với các cơ sở của đạo Thiên chúa và đạo Do Thái, các ngôi chùa không được coi là các cơ sở tôn giáo hay tín ngưỡng mà chỉ là các cơ sở văn hoá. Ông cho rằng điều này là không công bằng cho các tôn giáo và phải được các nhà lập pháp sửa đổi. Tuy nhiên, theo báo TAZ, cho tới khi luật được sửa đổi, Phòng xây dựng quận Lichtenberg vẫn phải xử lý vụ việc theo luật hiện hành.
 
Để góp phần kiến nghị cơ quan chức năng quận xem xét lại lệnh tháo dỡ và đóng cửa chùa Phổ Đà, ông Max Müller thuộc Đại học FU - người đã nghiên cứu về đời sống tôn giáo của người Việt tại Berlin và từ lâu đồng hành cùng cộng đồng người Việt trong cuộc chiến bảo vệ ngôi chùa - mới đây đã khởi động một bản kiến ​​nghị trên Internet để có thể giữ nguyên trạng ngôi chùa sau ngày 7/1/2023. Cho tới ngày 12/10, bản kiến nghị đã có 389 người ký đơn thỉnh cầu trực tuyến. Để nhà chức trách có thể xem xét lại vụ việc, bản kiến nghị cần tối thiểu 2.400 người ký tên. Quỳnh Nga kêu gọi mọi người chung tay ký tên để giữ ngôi Chùa - nơi nương tựa về tâm linh của chúng ta, nhất là khi Tết Nguyên Đán sắp tới gần.
 
Đường link ký tên thỉnh cầu: https://www.openpetition.de/petition/statistik/petition-zum-erhalt-eines-vietnamesisch-buddhistischen-gemeindehauses-in-der-marzahner-strasse-17#petition-main (MỌI NGƯỜI LƯU Ý VÀO EMAIL ĐỂ XÁC NHẬN THÌ VIỆC KÝ TÊN MỚI HOÀN TẤT)
 
TBT Viet-bao.de: Phạm Quỳnh Nga (Phật tử Quảng Huệ Châu)

PETITION ZUM ERHALT EINES VIETNAMESISCH-BUDDHISTISCHEN GEMEINDEHAUSES IN DER MARZAHNER STRASSE 17  
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >