CHUYỂN TƯỚNG XẤU THÀNH TỐT – TƯỚNG TÙY TÂM CHUYỂN
Người có dung mạo đẹp, là do có nội tâm đẹp, nội tâm đẹp thì không thích làm tổn hại người khác, có thể nhận phần thiệt thòi về mình mà không oán than không trách hận, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều.
Nếu tâm tốt thì tướng mạo cũng theo đó chuyển hướng tốt, như tướng phúc hậu, tướng đẹp lão, mặt mũi ngày càng sáng, có bản lĩnh có tự tin trước quần chúng...
Có câu "Trong tâm không lỗi gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý". Ngoài đời phú quý thì như thế, còn trong đạo Phật thì: Không tranh là từ bi là trí tuệ.
Không nghe cái vọng của dục tâm là thanh tịnh - Biết đủ chính là buông.
Người biết tu là luôn giữ cho mình có niềm vui xuất phát từ nội tâm, cái vui thanh thản, khi tâm đủ năng lượng thì tâm luôn vui, tâm vui thì phiền muộn giảm thiểu. phiền não giảm thì trí tuệ sanh.
Vì thế tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà còn tùy thuộc vào quá trình tu tâm và tu thân lâu dài.
Thế mới có câu "Tướng tùy tâm chuyển".
A DI ĐÀ PHẬT
LỜI PHẬT DẠY: TỪ BI GẮN LIỀN VỚI TRÍ TUỆ
14/11/2015 | 09:46
LỜI HAY: 18 câu nói triết lý sẽ khiến bạn thay đổi cách nhìn về cuộc sống
13/11/2015 | 00:24
TÁC HẠI CỦA VIỆC NÓI DỐI
06/11/2015 | 11:03
QUÉT!!!
30/10/2015 | 21:36
ĐỨC PHẬT NÓI VỀ 4 LOẠI BẠN TỐT VÀ XẤU
30/10/2015 | 08:00
8 LOẠI HOA CẤM KỴ ĐẶT LÊN BÀN THỜ
29/10/2015 | 10:48
NGHIỆP NẶNG NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ: KHẨU NGHIỆP
07/10/2015 | 11:28
LỜI PHẬT DẠY: NHÂN QUẢ VÀ SỐ PHẬN
08/10/2015 | 22:15

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *