Coronavirus đang lan rộng tại Berlin: Biến thể này đang lan truyền

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/07/2024 | 15:18
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Coronavirus đang lan rộng tại Berlin: Biến thể này đang lan truyền

Trang Berliner Morgenpost đưa tin 20.7.2024: So với tuần trước, lượng virus trong nước thải ở Berlin tăng 31%. Tình hình hiện tại có nguy hiểm không?

Ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, Coronavirus lại tái xuất tại Berlin. Theo báo cáo tình hình Covid-19 hàng tuần của Cục Y tế và Xã hội bang (LaGeSo), lượng virus trong nước thải tại thành phố tăng 31% so với tuần trước. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở các bang khác.

PV Berliner Morgenpost đã hỏi LaGeSo và Sở Y tế của Thượng viện về cách phân tích dữ liệu hiện tại và hậu quả mà mỗi người nên rút ra từ đó. Dưới đây là những câu hỏi và câu trả lời quan trọng.

- Tình hình hiện tại tại Berlin có nghiêm trọng không?

“Từ dữ liệu nước thải, chúng ta thấy rằng hiện tại chúng ta đang ở trong một làn sóng Covid, nhưng vẫn chưa phản ánh mạnh mẽ trong lượng bệnh tật”, LaGeSo cho biết. Theo họ, từ giữa tháng 4, nồng độ SARS-CoV-2-RNA trong nước thải đã tăng. “Tỷ lệ nhập viện trong 7 ngày cho phép đánh giá lượng bệnh tật hiện tại, và nó vẫn còn thấp trong làn sóng hiện tại.” Điều tương tự cũng áp dụng cho tình trạng sử dụng các phòng cấp cứu (ITS). Cục Y tế cho biết, sự gia tăng nhẹ của tỷ lệ nhập viện trong 7 ngày không có nghĩa là sự gia tăng của lượng bệnh tật.

- Tại đâu virus đang lây lan mạnh nhất?

Theo LaGeSo, mức độ virus tăng cao cũng được thấy ở cả ba nhà máy xử lý nước thải. Do đó, dường như đây là một diễn biến nhiễm trùng trên toàn Berlin. Việc hạn chế khu vực trong Berlin không thể thực hiện được. Theo báo cáo tình hình hiện tại, tỷ lệ nhập viện trong vòng 7 ngày ở Treptow-Köpenick hiện đang cao nhất với 9,9. Sau đó là Steglitz-Zehlendorf (8,9). Thấp nhất ở Reinickendorf (3,1), Friedrichshain-Kreuzberg (3,2) và Spandau (3,3).

"Theo LaGeSo, hiện nay có nhiều RNA SARS-CoV-2 hơn được tiết ra vào nước thải, do số người nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao trong Berlin trong đợt dịch Covid hiện tại", theo LaGeSo.

- Có giải vô địch bóng đá Châu Âu đã góp phần quan trọng vào sự lây lan?

"Không biết liệu giải vô địch bóng đá Châu Âu có phải là nguyên nhân gây ra sự tăng nhẹ hay không", cơ quan y tế trả lời. LaGeSo đã nói rõ hơn. Theo đó, sự tăng hiện tại đã bắt đầu từ tháng 4 và do đó đã trước thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu. Mức độ ảnh hưởng của giải vô địch bóng đá Châu Âu lên làn sóng không được thể hiện từ dữ liệu. "Tuy nhiên, do có sự khác biệt mạnh mẽ trong nồng độ SARS-CoV-2 trong nước thải tại các địa điểm tổ chức giải vô địch bóng đá Châu Âu, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giải vô địch bóng đá Châu Âu là nguyên nhân chính", thông báo.

- Loại biến thể virus nào đang lưu hành đặc biệt vào thời điểm hiện tại?

Theo thông tin từ cơ quan y tế, sự tăng hiện tại trong nước thải đi kèm với sự đa dạng lớn về dòng virus: "Hiện tại, có nhiều sự kết hợp khác nhau của đột biến trong gen virus SARS-CoV-2, sau đó được phân loại thành các dòng con khác nhau." Hiện tại, JN.1.18 và KP.3 (JN.1.11.1.3) đang được phát hiện nhiều hơn, cả hai đều là dòng con của biến thể Omikron. Không có bất kỳ dòng nào trong hai dòng này có thể chiếm ưu thế cho đến thời điểm dữ liệu cuối cùng (16 tháng 6).

Nhóm nguy cơ bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên, cư dân của các cơ sở chăm sóc và những người ở mọi lứa tuổi có nguy cơ nhiễm trùng tăng cao do công việc trong ngành y tế và chăm sóc với tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc cư dân.

Ngoài ra, nhóm này còn bao gồm tất cả mọi người mắc các bệnh cơ bản khác với nguy cơ nhiễm Covid-19 nặng như béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch mãn tính, gan và thận hoặc bệnh mãn tính về hệ hô hấp. Theo thông tin từ LaGeSo, vào mùa thu năm 2024 sẽ có một loại vắc xin được điều chỉnh theo JN.1 sẵn có.

Đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19 nặng và những người tiếp xúc với nhóm nguy cơ, việc tiêm vắc xin tươi hàng năm vẫn được khuyến nghị. Việc tiêm nên diễn ra vào mùa thu, để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất trong mùa dịch dự kiến. Ngoài ra, cũng có thể tiêm phòng cúm cùng lúc.

- Những người có triệu chứng tương tự như corona hoặc có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính nên tự cách ly là bao lâu?

"Theo LaGeSo, khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính hoặc có triệu chứng tương tự, họ nên tự cách ly và bảo vệ gia đình và người xung quanh cho đến khi triệu chứng giảm và kết quả xét nghiệm trở lại âm tính", LaGeSo viết. 

Viện Robert Koch khuyến nghị trên trang web của mình rằng khi có triệu chứng của viêm đường hô hấp như sổ mũi, đau họng hoặc ho thì nên ở nhà từ ba đến năm ngày và "đến khi triệu chứng cải thiện rõ rệt" và tránh tiếp xúc.

P/s: Ai cảm thấy có các triệu chứng đặc trưng của corona và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, nên tự cách ly. Hiện tại, Berlin đang trải qua một làn sóng Covid. Chúc mong bà con luôn an vui, mạnh khỏe 

Nguồn: Viet-bao.de theo Berliner Morgenpost 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >