ĐẠI SỨ UKRAINE LÊN ÁN CỰU THỦ TƯỚNG MERKEL (Tin mới nhất)
Trang ntv.de vừa đưa tin tối 13.4.2022: Sau khi cáo buộc tổng thống Đức thân Nga. Bây giờ đến lượt cựu thủ tướng Đức A.Merkel bị đại sứ Ukraina lên án: “Chúng tôi đã tin tưởng mù quáng vào bà ấy“.
Andriy Melnyk nói, không ai thân thiết với Tổng thống Nga Putin như cựu Thủ tướng Merkel. Đại sứ Ukraine muốn người đứng đầu chính phủ cũ tuyên bố về các quan hệ chính trị của bà với Nga. Ông buộc tội bà Merkel đã mắc sai lầm lớn.
Đại sứ Ukraine Andriy Melnyk đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng đối với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, đổ lỗi cho bà đã đồng lõa trong cuộc chiến của Nga chống lại đất nước của ông. Melnyk nói với Süddeutsche Zeitung: “Chúng tôi đã tin tưởng Angela Merkel một cách mù quáng. Điều này đã trở thành một sai lầm. Không ai "thân cận với Putin" như cá nhân Merkel".
"Không ai hiểu rõ hơn bà ấy rằng mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đã căng thẳng như thế nào và Putin không muốn có một thỏa thuận nào ngoài việc phá hủy quê hương của tôi", Melnyk nói về cựu thủ tướng Đức. Việc quyết định ủng hộ đường ống dẫn dầu dưới biển Baltic Nord Stream 2 gây tranh cãi và chống lại việc giao vũ khí cho Ukraine đã được đưa ra ở Berlin. Đại sứ yêu cầu cựu Thủ tướng bình luận về chính sách nước Nga của bà. Ông Melnyk nói: “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với nước Đức là bà Merkel phải lên tiếng. Đó không phải là chỉ ra sự đổ lỗi. Đó là về việc hiểu mọi thứ đã diễn ra sai như thế nào."
Đại sứ Ukraine một lần nữa không hài lòng với các chính sách của liên minh cầm quyền Đức. Ông cáo buộc chính phủ liên bang hỗ trợ đất nước của ông quá chậm chạp trong cuộc chiến phòng thủ chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. "Đức không thực sự dẫn đầu trong bất kỳ quyết định nào quan trọng đối với Ukraine. Chẳng hạn như việc thắt chặt các lệnh trừng phạt cũng như chuyển giao vũ khí hạng nặng", Melnyk nói với tờ báo.
Đại sứ Ukraine nói rằng, tổng thống Đức có thể thăm Ukraina trong tương lai. Hiện tại, ưu tiên dành cho Thủ tướng Olaf Scholz đến thăm Ukraine, "vì chỉ ông ấy và liên minh cầm quyền mới có thể đưa ra quyết định cần thiết về vũ khí mới và các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Moscow."
Nguồn: ntv.de - CTV Hồ Hùng biên dịch
WhatsApp cảnh báo người dùng châu Âu về phần mềm gián điệp
06/02/2025 | 08:57
Vì sao tháp Eiffel được xem là công trình đắt giá nhất châu Âu?
03/02/2025 | 10:27
Anh: Tội phạm dùng dao tăng kỷ lục
31/01/2025 | 18:07
Thách thức ngoại giao đối với châu Âu sau khi Tổng thống Trump chính thức nắm quyền
22/01/2025 | 19:27
Bắt giữ 4 người liên quan vụ cháy khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 66 người tử vong
21/01/2025 | 22:56
Italy ‘đau đầu’ với khủng hoảng tỷ lệ sinh
16/01/2025 | 01:09
Bão tuyết khiến 32.000 hộ gia đình ở Ba Lan bị mất điện
14/01/2025 | 01:03
Các quốc gia châu Âu đối mặt với thời tiết mùa đông khắc nghiệt
07/01/2025 | 15:31

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *