Doanh nghiệp Việt Nam tìm cơ hội mở rộng thị trường tại Fruit Logistica 2026
Trang vietnamnews.vn đưa tin: Hội chợ thương mại Fruit Logistica lớn nhất thế giới về trái cây và rau quả tươi, diễn ra tại Messe Berlin từ 4 đến 6.2.2026, một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất của Đức. Có 10 doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày các sản phẩm trái cây, rau quả của mình tại đây.
Đây là một phần của Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia hàng năm do Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu trái cây và Rau quả Việt Nam (Vinafruit) phối hợp tổ chức, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường quốc tế, nâng cao hình ảnh thương hiệu trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hội chợ diễn ra từ ngày 4 đến 6 tháng 2, thu hút hơn 2.600 nhà trưng bày từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các doanh nghiệp Việt Nam tập trung củng cố thị trường xuất khẩu hiện tại, đồng thời tìm kiếm đối tác mới và mở rộng sự hiện diện tại châu Âu. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Vinafruit, cho biết tại Đức, xuất khẩu trái cây Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực trong những năm gần đây, đặc biệt là tại Đức với doanh số tăng hơn 50% trong năm 2025. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc thâm nhập sâu vào thị trường EU vẫn còn nhiều thử thách do quy định chất lượng, an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Các doanh nghiệp cần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và tuân thủ đầy đủ quy định của EU để mở rộng thị trường.
Ông Phạm Quốc Liêm, Chủ tịch Tập đoàn Nông nghiệp U&I (Unifarm), cho biết công ty đã áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, duy trì chuỗi sản xuất khép kín từ nghiên cứu giống, canh tác đến chế biến và xuất khẩu. Trong đó, các sản phẩm dựa trên công nghệ, như tinh bột prebiotic từ chuối xanh hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tiêu hóa, đã thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà mua hàng quốc tế. Ông Liêm nhận định, người tiêu dùng châu Á thích trái tươi, song khách hàng châu Âu thường ưu chuộng các sản phẩm chế biến có giá trị cao hơn.
Các doanh nghiệp cũng cho biết, một lợi thế của trái cây Việt Nam khi xuất khẩu sang EU là nhiều loại trái khẩu được phép nhập khẩu mà không cần đàm phán kỹ lưỡng. Thêm vào đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU đã tạo ra lợi thế về thuế, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam so với các quốc gia không có hiệp định tương tự.
Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là vấn đề kiểm tra sau thông quan. Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Vina T&T, cho biết EU thực hiện kiểm tra chặt chẽ về an toàn thực phẩm, nhất là dư lượng thuốc trừ sâu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải kiểm soát nghiêm ngặt từ quá trình canh tác đến chế biến, xuất khẩu. Chi phí vận chuyển và logistics cao, cùng các yêu cầu bảo quản khắt khe cũng là những thách thức không nhỏ.
Trong khuôn khổ hội chợ, Vinafruit phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức buổi làm việc với Tabea Mack, nhân viên mua hàng của Tổ chức Đề xuất Nhập khẩu Đức (GID), để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Chị Mack đánh giá cao tiềm năng của các loại trái cây như thanh long, dừa trong thị trường Đức, khi chúng ngày càng xuất hiện nhiều trong siêu thị. Dù còn những khó khăn về vận chuyển và giá cả, nhưng sự quan tâm ngày càng tăng từ các doanh nghiệp là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ vietnamnews.vn
“Ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Selgros, CHLB Đức
08/02/2026 | 09:49
TIN ĐỨC: Chi phí của các quỹ bảo hiểm y tế cho các dịch vụ khám mở này đã tăng mạnh
04/02/2026 | 11:15
TỌA ĐÀM: Bánh Tễu - Lan tỏa hương vị Việt ra thế giới
23/01/2026 | 23:38
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp
23/01/2026 | 10:16
Truyền thông Pháp: Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, củng cố thêm nền tảng phát triển
21/01/2026 | 08:55
Dư âm U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE: Niềm tự hào Đông Nam Á
17/01/2026 | 02:04
Thủ đô Hà Nội có thêm 9 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
08/01/2026 | 00:55

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *