ĐỨC: DIE LINKE KIỆN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ KATHERINA REICHE LÊN TÒA HIẾN PHÁP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/10/2026 | 11:03
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC: DIE LINKE KIỆN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ KATHERINA REICHE LÊN TÒA HIẾN PHÁP

Tranh cãi về video sau chiến thắng bầu cử tại Berlin: Đảng Die Linke (Đảng Cánh tả) đã đưa Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Katherina Reiche (CDU) ra trước Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức tại Karlsruhe. Nguyên nhân là một video được đăng trên tài khoản Instagram của Bộ Kinh tế Liên bang sau chiến thắng của Die Linke trong cuộc bầu cử Berlin.

Trong video, trích từ bài phát biểu ngày 23.9, bà Reiche cảnh báo rằng việc một đảng đưa chủ trương tước quyền sở hữu/“quốc hữu hóa” (Enteignung) vào chương trình chính trị và bị cáo buộc có thái độ bài Do Thái công khai là điều nguy hiểm đối với Berlin cũng như môi trường đầu tư của Đức.

Die Linke cho rằng với tư cách Bộ trưởng của Chính phủ Liên bang, bà Reiche phải tuân thủ nguyên tắc trung lập của cơ quan nhà nước, không được sử dụng vị trí và kênh truyền thông của Bộ để đưa ra phát biểu mang tính đảng phái, gây bất lợi cho một đảng chính trị khác.

Trước đó, Die Linke đã yêu cầu bà Reiche xóa video trước ngày 29.9. Tuy nhiên, video vẫn tiếp tục được đăng tải. Vì vậy, đảng này nay đề nghị Tòa án Hiến pháp can thiệp khẩn cấp và buộc xóa video.

- ĐIỀU BÀ CON CẦN BIẾT

Vụ việc cho thấy cạnh tranh chính trị tại Đức sau bầu cử Berlin đang rất căng thẳng. Không chỉ Die Linke phản ứng với bà Reiche, đảng này cũng đã gửi thư luật sư tới một số chính trị gia khác vì những cáo buộc liên quan đến bài Do Thái và các băng nhóm tội phạm; một số người đã xóa bài đăng, trong khi những người khác vẫn giữ nguyên.

Đây mới là yêu cầu của Die Linke gửi Tòa án Hiến pháp, chưa phải phán quyết của Tòa. Kết quả cuối cùng sẽ cho biết liệu việc sử dụng kênh truyền thông của một cơ quan nhà nước trong trường hợp này có vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị hay không.

Viet-bao.de thông tin để bà con cộng đồng người Việt tại Đức hiểu thêm về đời sống chính trị và pháp quyền của nước Đức – nơi các đảng phái, kể cả khi tranh luận gay gắt, vẫn phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Nguồn: Viet-bao.de tóm lược và biên tập theo tagesschau.de đêm 5.10.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >