ĐỨC: Hiến thận chéo, khi người xa lạ trở thành ân nhân cứu mạng
Trang tagesschau.de mới cập nhật: Trao đổi thận giữa những người không quen biết, hay còn gọi là hiến thận chéo, từ lâu vẫn là điều hiếm hoi tại Đức do các quy định pháp lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một dự luật mới đang được Quốc hội thảo luận có thể mở ra hy vọng sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy thận.
Một năm trước, bà Angelika Di Nunzio (60 tuổi) nhận chẩn đoán mắc bệnh thận di truyền và từ đó phải chạy thận ba lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài bốn giờ. Chạy thận giúp duy trì sự sống nhưng không thể chữa khỏi bệnh, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tim mạch và xương khớp. Cuộc sống năng động trước đây của bà, cùng chồng điều hành một quán cà phê tại bang Baden-Württemberg, giờ đã trở nên vô cùng mệt mỏi.
Chờ đợi hiến tạng: quá dài và đầy rủi ro
Tại Đức, trung bình bệnh nhân phải chờ tới 8 năm mới có cơ hội được ghép thận, do số người sẵn sàng hiến tạng sau khi qua đời vẫn còn quá ít. Nhiều trường hợp sức khỏe suy kiệt trong lúc chờ đợi, khiến việc cấy ghép không còn khả thi.
Trong bối cảnh đó, hiến thận khi còn sống được xem là tia hy vọng. Chồng bà Angelika, ông Domenico Di Nunzio, sẵn sàng hiến thận cho vợ – lời hứa ông đã đưa ra từ hơn 30 năm trước. Tuy nhiên, dù cùng nhóm máu, họ vẫn không tương thích mô, một tình huống xảy ra ở khoảng 40% các ca hiến thận sống.
Hiến thận chéo: giải pháp còn nhiều rào cản
Giải pháp cho những trường hợp này là hiến thận chéo: hai cặp vợ chồng hoặc gia đình không tương thích sẽ trao đổi thận cho nhau nếu phù hợp về mặt y khoa. Tuy nhiên, luật hiện hành chỉ cho phép hiến tạng sống giữa những người có quan hệ thân thiết, nhằm ngăn chặn nạn buôn bán nội tạng.
Vì vậy, hiến thận chéo giữa người xa lạ lâu nay chỉ tồn tại trong vùng “xám” pháp lý. Các cặp đôi phải chứng minh mối quan hệ đủ thân thiết trước hội đồng đạo đức của bệnh viện – một quá trình vừa tốn thời gian, vừa gây áp lực lớn cho bệnh nhân vốn đã suy nhược vì chạy thận.
Luật mới mở ra hy vọng
Dự thảo Luật Ghép tạng sửa đổi, hiện đang được Quốc hội Đức xem xét lần đầu, dự kiến sẽ cho phép hiến thận sống ẩn danh, qua đó hợp pháp hóa các ca hiến thận chéo giữa những người không quen biết. Đồng thời, một cơ sở dữ liệu trung tâm sẽ được thiết lập để kết nối các cặp đôi có nhu cầu, dựa trên mức độ tương thích mô.
Những người trực tiếp hỗ trợ bệnh nhân, như bà Susanne Reitmaier – người điều hành danh sách kết nối hiến thận chéo trên cơ sở tự nguyện – tin rằng luật mới sẽ giúp nhiều người hơn có cơ hội được ghép thận, đồng thời mang lại sự an tâm pháp lý cho các bác sĩ.
Với bà Angelika và chồng, hy vọng vẫn còn ở phía trước. Họ đang chờ đợi một cặp đôi phù hợp – và mong rằng khi luật mới được thông qua, những người xa lạ sẽ không còn là rào cản, mà có thể trở thành ân nhân cứu mạng.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ tagesschau.de
TIN NÓNG BERLIN: Bầu cử Hội đồng Thành phố 2026 - Thăm dò ý kiến và các khả năng liên minh chính trị
19/01/2026 | 13:03
BẢN TIN BERLIN SÁNG 19.1: Thông báo từ S-Bahn
19/01/2026 | 11:57
TIN TỨC BERLIN 18.1.2026: Chú ý với những tin tức khi TP chưa bình yên
18/01/2026 | 22:25
HỘI NGỘ THÂM TÌNH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC
18/01/2026 | 21:31
TIN ĐỨC: Liệu các thủ tục cấp phép tự động của chính quyền có sớm được triển khai?
18/01/2026 | 10:32
GA ALEXANDERPLATZ BERLIN: Cải tạo trong vòng 4 năm, 70 triệu euro và những lo ngại về tác động xã hội
17/01/2026 | 11:56

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *