Đức lao đao tìm “lá chắn tên lửa” sau khi Mỹ rút lui

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/05/2026 | 22:39
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Đức lao đao tìm “lá chắn tên lửa” sau khi Mỹ rút lui

Trang morgenpost.de đưa tin nóng nước Đức: Berlin đang gấp rút tìm giải pháp thay thế sau khi Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung tại Đức. Quyết định này khiến chính phủ Đức rơi vào thế khó, trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại trước sức mạnh tên lửa của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hiện muốn hợp tác với Ukraine để phát triển các hệ thống tên lửa mới, nhưng kế hoạch này có thể mất nhiều năm mới thành hiện thực. Trước mắt, Berlin vẫn đặt cược vào tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ và dự tính mua khoảng 400 quả cho quân đội Đức.

Tuy nhiên, nguồn cung từ Mỹ đang trở nên bấp bênh. Trong cuộc chiến với Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 850 tên lửa Tomahawk, trong khi năng lực sản xuất hiện nay chỉ khoảng 85 quả mỗi năm. Điều đó đồng nghĩa Washington cần gần một thập kỷ để bổ sung kho dự trữ.

Đức cũng cân nhắc khả năng sản xuất Tomahawk ngay tại châu Âu theo mô hình hợp tác giống dự án tên lửa Patriot đang được xây dựng ở bang Bayern. Dù vậy, nếu mọi việc thuận lợi, việc sản xuất cũng khó có thể bắt đầu trước cuối thập niên này.

Trong lúc đó, xuất hiện tin đồn Đức có thể mua tên lửa tầm xa Yildirimhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Berlin chưa xác nhận thông tin này. Giới chuyên gia cho rằng dự án của Ankara hiện vẫn chủ yếu nằm trên giấy, chưa có thử nghiệm bay hoàn chỉnh và chưa đủ khả năng triển khai thực tế.

Cuộc khủng hoảng lần này cho thấy châu Âu đang đối mặt một khoảng trống phòng thủ đáng lo ngại - và Đức buộc phải chạy đua với thời gian để tìm lại năng lực răn đe chiến lược của mình.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de 11.5.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan