ĐỨC: Merz nhìn nhận "đổi thay lớn" và kêu gọi phát triển thị trường chứng khoán châu Âu
Trang n-tv.den-tv.de đưa tin: Chancellor Merz đã vẽ bức tranh u ám về tình hình thế giới tại buổi tiếp đón năm mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Đức. Ông đề xuất rằng châu Âu cần tự chủ hơn nữa. Cụ thể, ông kêu gọi xây dựng một thị trường vốn chung của châu Âu để các doanh nghiệp như BioNTech không còn phải niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ.
Chancellor Friedrich Merz kêu gọi người châu Âu tăng cường tự chủ trước những biến động toàn cầu. Ông nói: "Chúng ta đang chứng kiến có thể là giai đoạn biến động chính trị và bất ổn lớn nhất, chắc chắn là một bước ngoặt lớn. Đây là một 'đổi thay lớn'." Ông nhận định rằng thế giới hiện nay đang hình thành các cường quốc mới, không nhất thiết tuân thủ các quy tắc mà chủ yếu dựa vào quyền lực, thậm chí có những hành vi coi thường luật lệ. Một bước cụ thể để tăng cường tự chủ của châu Âu, theo ông, là trong lĩnh vực kinh tế và tài chính.
Merz nhấn mạnh: "Nếu chúng ta hành động đoàn kết và quyết đoán, người châu Âu có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới. Chúng ta có thể đạt được nhiều hơn những gì chúng ta từng nghĩ." Ông nhìn thấy một con đường cho một châu Âu "độc lập, tự do, hòa bình và thịnh vượng về kinh tế." Đức đóng vai trò trung tâm trong mục tiêu này.
Châu Âu cần tự vệ bằng chính sức mạnh của mình, cải thiện điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế, và trở nên độc lập về công nghệ. "Quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã thay đổi," ông nói. "Nhưng hoài niệm hay kỷ niệm về thời kỳ cũ không giúp ích gì cho chúng ta." Merz cảnh báo: "Chúng ta phải kiểm soát mọi thứ ngay bây giờ nếu muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi toàn cầu này."
Về thị trường vốn chung của châu Âu, Merz cho rằng đây là bước cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh. Các nước châu Âu cần loại bỏ các rào cản, ông nói: "Chúng ta cần xây dựng một thị trường vốn mở của châu Âu, với hạ tầng tài chính phù hợp." Điều này cũng là điều kiện để các doanh nghiệp trẻ, triển vọng của châu Âu và Đức có thể phát hành cổ phiếu trên các sàn chứng khoán châu Âu thay vì phải ra nước ngoài, như trường hợp của BioNTech – công ty phát triển vaccine nổi tiếng trong đại dịch COVID-19, đã niêm yết trên Nasdaq của Mỹ từ năm 2019.
Trong nhiều năm, Liên minh châu Âu đã nỗ lực xây dựng một thị trường vốn chung, nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính giữa các quốc gia thành viên, khuyến khích nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường tài chính, từ đó huy động nhiều nguồn vốn cho hạ tầng, số hóa và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tiến trình thực hiện dự án này vẫn còn chậm trễ.
Vào ngày 12 tháng 2 tới, tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của các lãnh đạo EU, Merz sẽ nhấn mạnh vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu. Ưu tiên của ông là giảm bớt thủ tục hành chính trong khu vực.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo n-tv.de - Ảnh TTX VN
TIN BERLIN ĐÊM 11.1.2026: Cấm đi trên các hồ mặt nước đóng băng Nhiều vụ việc bất an trong TP
11/01/2026 | 22:56
TIN BERLIN SÁNG 11.10.2026: Cảnh báo về thời tiết và an toàn
11/01/2026 | 12:53
TIN ĐỨC: Nguyên nhân thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc
11/01/2026 | 12:17
TIN BERLIN: Chấm dứt tình trạng khẩn cấp sau sự cố mất điện, chính quyền cám ơn các lực lượng hỗ trợ
11/01/2026 | 00:09
CHÍNH QUYỀN BERLIN „TỔNG KẾT“ VỀ TÌNH HÌNH BÃO TUYẾT: Các cảnh báo về thời tiết xấu đã được hủy bỏ
10/01/2026 | 23:32
TÓM TẮT CÁC TIN TỨC VỀ CÁC VỤ VIỆC TẠI BERLIN SÁNG 10.1.2026
10/01/2026 | 10:38
TIN MỚI BERLIN: Hạ tầng năng lượng vẫn lỏng lẻo sau vụ tấn công phá hoại gây mất điện
09/01/2026 | 23:00

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *