ĐỨC: Mở phiên tòa đối với nhóm khủng bố tân phát xít tuổi teen
Trang tagesschau.de đưa tin sáng 5.3.2026 từ Hamburg: Một vụ án gây chấn động nước Đức bắt đầu được xét xử khi nhiều bị cáo trong một nhóm cực hữu bị nghi là tổ chức khủng bố vẫn còn ở độ tuổi rất nhỏ, thậm chí mới 15 tuổi. Một số người trong nhóm bị cáo buộc âm mưu giết người và phóng hỏa.
Phiên tòa diễn ra tại Oberlandesgericht Hamburg, nơi tám thanh thiếu niên và thanh niên phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như mưu sát, phóng hỏa nghiêm trọng và tham gia tổ chức khủng bố. Nhóm này được cho là hoạt động dưới tên “Letzte Verteidigungswelle” (tạm dịch: Làn sóng phòng thủ cuối cùng).
- Vụ phóng hỏa suýt gây thảm kịch
Theo cáo trạng, đêm 23.10.2024, hai thiếu niên 15 tuổi đã tấn công một trung tâm văn hóa tại thị trấn Altdöbern thuộc bang Brandenburg. Một người đập vỡ cửa kính và đổ chất lỏng dễ cháy vào bên trong, người còn lại quay phim lại toàn bộ sự việc.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tại trung tâm văn hóa “Kultberg”. Điều đáng sợ là chủ cơ sở cùng con nhỏ và một người đàn ông khác đang ngủ trong khu nhà bên cạnh, khiến vụ việc bị xem như hành vi có thể dẫn đến thảm họa chết người.
- Tổ chức cực hữu hình thành qua mạng
Các điều tra viên cho rằng nhóm “Letzte Verteidigungswelle” được thành lập vào năm 2024 bởi một thiếu niên hiện 16 tuổi đến từ Neubukow ở bang Mecklenburg-Vorpommern. Trong một nhóm chat trực tuyến, những người tham gia – phần lớn là thanh niên tân phát xít từ nhiều bang khác nhau – được cho là đã kêu gọi tấn công người nhập cư và đốt nhà của họ.
Theo cáo buộc của công tố liên bang, nhóm này không chỉ dừng ở lời nói. Một số thành viên còn bị nghi âm mưu đốt khu nhà dành cho người tị nạn tại Schmölln (bang Thüringen) và lên kế hoạch tấn công một cơ sở tị nạn khác ở Senftenberg với mục đích gây thương vong. Trước khi kế hoạch được thực hiện, cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm.
- Làn sóng cực hữu trẻ tuổi đáng lo ngại
Các chuyên gia cho rằng vụ án phản ánh sự gia tăng đáng báo động của văn hóa cực hữu bạo lực trong giới trẻ Đức. Theo số liệu năm 2025, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 5.300 trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi liên quan đến các tội phạm mang động cơ cực hữu, trong đó phần lớn nằm ở nhóm tuổi 14–17.
Nghị sĩ Quốc hội Đức Marlene Schönberger cảnh báo: xã hội Đức đang chứng kiến một thế hệ thanh niên bị cực đoan hóa, và bên cạnh việc trấn áp các mạng lưới cực hữu, cần tăng cường giáo dục dân chủ và chống cực đoan trong trường học.
- Có thể đối mặt án tù nặng
Phiên tòa dự kiến kéo dài ít nhất đến tháng 5. Những bị cáo dưới 18 tuổi sẽ được xét xử theo luật vị thành niên, trong khi một số người lớn hơn có thể bị xét xử theo luật hình sự người trưởng thành. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt những bản án tù rất nghiêm khắc.
Vụ án đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận Đức, bởi nó cho thấy chủ nghĩa cực đoan đang len lỏi vào một bộ phận thanh thiếu niên rất trẻ – một thách thức nghiêm trọng đối với xã hội và nền dân chủ Đức.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 5.3.2026
ĐỨC: Kéo dài thời hạn thưởng 1.000 euro đến giữa năm 2027
22/04/2026 | 22:50
TIN S:ỐC BERLIN 22.4: Chuỗi sự cố dồn dập từ sân bay đến đường phố; Thủ đô không bình yên
22/04/2026 | 12:08
ĐỨC: Thủ tướng Friedrich Merz thúc ép cải cách - Liên minh cầm quyền tự cản bước mình
22/04/2026 | 11:21
ĐỨC: Đối mặt “cú sốc lạnh”, nhiệt độ lao dốc trên diện rộng
21/04/2026 | 23:48
AN NINH TẠI BERLIN 20.4: LIÊN TIẾP SỰ CỐ - TỪ MÓC TÚI, ẨU ĐẢ ĐẾN XÚC PHẠM BÀI DO THÁI
21/04/2026 | 00:07

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *