Đức mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ: Lấp khoảng trống phòng thủ, hướng tới tự chủ quốc phòng châu Âu
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/07/2026 | 19:07
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Trang tagesschau.de vừa đưa tin chiều 9.7: Berlin đang tiến gần tới thỏa thuận mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhằm tăng cường năng lực răn đe và khắc phục khoảng trống trong hệ thống phòng thủ tầm xa của nước này. Sau khi kế hoạch Mỹ triển khai Tomahawk tại Đức không thể thực hiện, Berlin lựa chọn phương án tự trang bị để bảo đảm an ninh quốc gia và củng cố sức mạnh của NATO.
Tomahawk có tầm bắn lên tới khoảng 2.500 km, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Giới lãnh đạo Đức nhấn mạnh đây là giải pháp mang tính chuyển tiếp, trong khi châu Âu tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa do chính mình sản xuất nhằm giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài.
Theo Chính phủ Đức, việc mua Tomahawk không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng ở châu Âu, mà còn thể hiện quyết tâm đầu tư mạnh mẽ cho năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 9.7.2026
Tin liên quan
BERLIN 22.10: HAI THANH NIÊN BỊ ĐÂM TRỌNG THƯƠNG TẠI TRƯỜNG HỌC VÀ CÔNG VIÊN
22/10/2026 | 11:39
DỰ BÁO GIÁ GAS TẠI ĐỨC NĂM 2027: CÓ THỂ GIẢM GẦN MỘT NỬA, NHƯNG HÓA ĐƠN CỦA NGƯỜI DÂN CHƯA CHẮC GIẢM THEO
22/10/2026 | 11:19
SỐC: Bé trai 7 tuổi rơi từ ban công tầng 2, bị thương nặng tại Friedrichsfelde Berlin
22/10/2026 | 00:14
CẢNH BÁO: Hơn 1,2 triệu tệp dữ liệu bị rò rỉ – Người bị ảnh hưởng có thể gặp rủi ro trong nhiều năm
21/10/2026 | 23:46
ĐỨC MẮC LỖI TRONG LUẬT THUẾ THUỐC LÁ: Giá chưa tăng ngay, dự kiến tăng dần từ năm 2027
21/10/2026 | 22:28
ĐỨC CẢNH BÁO: Nguy cơ bạo lực trong các cuộc biểu tình ngày 31.10 - Cơ quan an ninh tăng cường giám sát
21/10/2026 | 22:06

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *